Một trung úy công an tự đâm thủng tim

29/05/2012 23:10 GMT+7

(TNO) Khoảng 17 giờ chiều 29.5, Bệnh viện đa khoa Tiền Giang tiếp nhận một nam thanh niên nhập viện do bị vết đâm rộng 3 cm ở sườn trái, làm thủng tâm thất, tràn dịch màng phổi, bị sốc do mất nhiều máu.

Kíp trực do các bác sĩ Trần Trung Tín và Phan Văn Ngon đã thực hiện ca mổ cấp cứu kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ. Hiện bệnh nhân đã qua giai đoạn nguy hiểm, tự thở được, mạch và huyết áp ổn định.

Theo thông tin ban đầu, bệnh nhân tên Nguyễn Quốc Việt, 25 tuổi, cấp bậc trung úy, công tác tại Công an phường 4, TP.Mỹ Tho, Tiền Giang.

Chiều nay bệnh nhân đã đến thuê phòng tại khách sạn Trung Lương (phường 10) và tự đâm vào tim bằng dao Thái Lan. Nguyên nhân có thể xuất phát từ chuyện tình cảm.

Phương Hà

>> Tai nạn liên hoàn trên quốc lộ
>> Bị giết vì cho số đề không trúng
>> Y án tử hình kẻ giết người vô cớ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.