17 triệu người chết vì bệnh tim mạch mỗi năm

27/04/2014 17:15 GMT+7

(TNO) Bệnh tim mạch, cao huyết áp xảy ra nhiều ở cuộc sống hiện đại với nhiều áp lực, có trường hợp đột tử do bệnh tim ở tuổi 25.

Đó là báo cáo tại hội thảo khoa học về các bệnh lý tim mạch, do Hội Tim mạch học TP.HCM cùng đơn vị Menarini (Ý) tổ chức ngày 27.4, dành cho các bác sĩ phía nam.

Đặc biệt có sự tham dự và trình bày của giáo sư Louis J. Ignarro (đến từ Mỹ), người đã đoạt giải Nobel y học năm 1998.

Theo các chuyên gia, nhịp sống hiện đại hối hả, nhiều áp lực làm gia tăng bệnh lý tim mạch, cao huyết áp. Thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), hằng năm trên thế giới có 17 triệu người tử vong do các bệnh lý tim mạch.

Tại Việt Nam, theo PGS.TS Phạm Nguyễn Vinh (Phó chủ tịch Hội Tim mạch TP.HCM), hiện có 10 triệu người mắc bệnh tăng huyết áp, có bệnh nhân đột tử khi mới 25 tuổi. Thậm chí, có trường hợp 21 tuổi mắc huyết áp cao, 30 tuổi bị nhồi máu cơ tim.

Bệnh lý tim mạch và tăng huyết áp được các bác sĩ xem là “kẻ giết người thầm lặng”, bởi có nhiều trường hợp không biết mình có bệnh, vì bệnh diễn tiến âm thầm.

Thanh Tùng

>> Ngừa bệnh tim mạch nhờ hành tây không cay
>> Ngừa bệnh tim mạch không khó
>> Ăn bưởi có thể giảm bệnh tim mạch
>> Thuốc lá và bệnh tim mạch
>> Xem tivi nhiều liên quan bệnh tim mạch

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.