Tráo gạch lấy tiền, lãnh án tù

04/04/2014 03:00 GMT+7

Hôm qua 3.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Đức Phúc (24 tuổi, quê Tiền Giang) 7 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trong thời gian làm thuê cho ông Hứa Ngọc Hòa (chủ tiệm vàng Hòa Hiếu, Q.10), Phúc thường đến Bến xe Miền Tây lấy hàng (tiền, vàng) do chị ông Hòa gửi theo xe khách từ Gò Công Tây lên. Đến năm 2012, Phúc nghỉ việc. Sáng 22.4.2013, Phúc đến Bến xe Miền Tây gặp chủ xe nhận gói hàng của chị ông Hòa gửi và đưa lại một gói hàng khác nhờ chuyển về Gò Công Tây. Lát sau, nhân viên tiệm vàng đến lấy hàng thì phát hiện sự việc bất thường.

Chủ xe khách mở gói hàng Phúc đưa thì tá hỏa khi thấy bên trong là một viên gạch nên cùng chủ tiệm vàng đến công an trình báo. Tối cùng ngày, Phúc bị bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Phúc nhận tội và giao nộp gần 1,4 tỉ đồng, 56.000 USD, còn sợi dây chuyền Phúc bỏ vào túi quần đã bị rơi mất.

Quang Hiển

>> Vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản ở Đắk Lắk: Tuyên phạt “cò” Hoa tù chung thân
>> Truy tố 3 bị can trong vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng
>> Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, hai vợ chồng lãnh án tù
>> Lãnh 15 năm tù do lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.