Dâm tặc ngồi tù

17/07/2012 03:39 GMT+7

Hôm qua 16.7, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Văn Nhiều (49 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh) 10 năm tù về tội “hiếp dâm trẻ em”.

Chiều 15.5.2011, Nhiều đến khu nhà trọ trên đường Lê Cơ, P.An Lạc (Q.Bình Tân) tìm bạn rủ đi nhậu nhưng không gặp. Trên đường về, thấy cháu P.T.N (lúc đó 8 tuổi) đang đi bộ. Do quen biết từ trước nên Nhiều dụ cháu N. lên xe để chở đi mua bánh ăn. Sau đó, Nhiều chở cháu N. đến bãi đất trống KP.4, P.An Lạc, Q.Bình Tân giở trò đồi bại. Rất may, người đi đường phát hiện, kịp thời tri hô nên cháu N. chưa bị tổn hại gì. Sau hơn 3 tháng bỏ trốn, Nhiều bị công an bắt giữ.

Quang Hiển

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.