Đề nghị truy tố nguyên Chi cục phó Thi hành án

08/03/2012 03:12 GMT+7

Ngày 7.3, Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao cho biết vừa tống đạt kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hoàng Công Thành, nguyên chấp hành viên, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự H.Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về hành vi “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “tội giả mạo trong công tác”.

Ngày 7.3, Cơ quan điều tra, Viện KSND tối cao cho biết vừa tống đạt kết luận điều tra, đề nghị truy tố bị can Hoàng Công Thành, nguyên chấp hành viên, nguyên Phó chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự H.Lục Nam, tỉnh Bắc Giang về hành vi “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và “tội giả mạo trong công tác”.

Theo kết luận điều tra, tháng 3.2011, TAND H.Lục Nam ra bản án buộc bà Phạm Hương Thắm và chồng là Nguyễn Văn Chuyên, trú tại xã Phương Sơn, H.Lục Nam phải trả cho ông Dương Văn Đạt, trú tại xã Thanh Lâm số tiền hơn 143 triệu đồng đã vay, cùng 7 triệu đồng tiền án phí. Ông Hoàng Công Thành được phân công thi hành án.

Trong quá trình giải quyết, vào tháng 7.2011, ông Thành mời ông Đạt đến Chi cục Thi hành án dân sự để nhận tiền tạm ứng án phí. Tại đây, ông Thành yêu cầu ông Đạt phải nộp lại 3 triệu đồng mà ông vừa nhận từ thủ quỹ với lý do để giải quyết thi hành án nhưng việc đưa tiền này không có biên lai.

Tiếp đó, khi tống đạt quyết định thi hành án cho các đương sự, ông Thành đề nghị nếu hai bên thỏa thuận được với nhau thì cơ quan thi hành án dân sự sẽ dừng việc cưỡng chế.

Hai bên sau đó thỏa thuận, gia đình bà Thắm sẽ trả trước cho ông Đạt 50 triệu đồng, số còn lại sẽ trả dần. Cuối tháng 8.2011, ông Thành tiếp tục yêu cầu ông Đạt đến chi cục nộp án phí thi hành án với số tiền gần 1,5 triệu đồng.

Sau đó, ông Thành đã giả mạo đơn, chữ ký của ông Đạt với nội dung tự nguyện rút đơn yêu cầu thi hành án rồi đề xuất lãnh đạo Chi cục Thi hành án dân sự ra quyết định đình chỉ thi hành án. Đến tháng 10.2011, khi thấy có quyết định đình chỉ thi hành án, ông Đạt viết đơn khiếu nại thì sự việc mới bại lộ, ông Thành sau đó đã trả lại số tiền gần 4,5 triệu đồng chiếm đoạt của ông Đạt.

Thái Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.