Cướp xe đạp bị phạt 8 năm tù

05/08/2012 03:10 GMT+7

Ngày 2.8, TAND TP.HCM bác kháng cáo xin giảm án, tuyên y án sơ thẩm 8 năm tù đối với Lê Lý Công Khanh (29 tuổi, quê Quảng Nam) và 5 năm tù đối với Nguyễn Văn Quân (27 tuổi, ngụ Q.Gò Vấp) cùng về tội “cướp tài sản”.

Cướp xe đạp bị phạt 8 năm tù
Bị cáo Khanh (phải) và Quân tại tòa

Trưa 5.9.2011, do cần tiền mua ma túy và tiêu xài, Khanh rủ Quân chặn người đi đường, giả vờ hỏi tại sao đánh em mình rồi tấn công nạn nhân để cướp tài sản. Sau khi 2 bị cáo dàn cảnh theo kịch bản này cướp được chiếc xe đạp (bán giá 800.000 đồng) tại P.Đông Hưng Thuận, Q.12 thì bị cơ quan chức năng phát hiện bắt giữ.

Tại tòa, HĐXX nhận định hành vi của Khanh và Quân là nguy hiểm cho xã hội, gây mất trật tự trị an, các bị cáo đã lên kế hoạch, bàn bạc kỹ lưỡng trước khi gây án. Nhận thấy cấp sơ thẩm đã xử đúng người, đúng tội nên HĐXX quyết định giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Tin, ảnh: Cao Minh Trực

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.