Lên không trung lấy năng lượng

03/04/2012 03:02 GMT+7

Công ty năng lượng Altaeros thuộc Viện Kỹ thuật Massachusetts vừa thử nghiệm thành công turbin gió có tên gọi AWT trên độ cao 106m.

Công ty năng lượng Altaeros thuộc Viện Kỹ thuật Massachusetts vừa thử nghiệm thành công turbin gió có tên gọi AWT trên độ cao 106m.

Phiên bản hoàn chỉnh trong tương lai sẽ hoạt động ở độ cao 305m, ở đó không chỉ có gió mạnh mà còn khá đồng nhất so với những gì chúng ta thu được đối với turbin gió trên mặt đất. Theo báo cáo của hãng Altaero, từ độ cao đó khả năng sản xuất điện của AWT cao gấp đôi so với thiết bị truyền thống trong một chu kỳ tự động.

AWT sử dụng một khinh khí cầu chứa đầy khí Heli để đạt độ cao cần thiết, qua những sợi cáp vừa kiểm soát vừa thu năng lượng điện để truyền về trung tâm. Báo Daily Mail nhận định điều quan trọng nhất của AWT là ít làm hại môi trường và không gây ồn ào như turbin gió trên mặt đất. 

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.