Phát hiện hộ dân nuôi rùa quý hiếm

21/03/2012 15:28 GMT+7

(TNO) Sáng 21.3, Công an P.2, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) phát hiện tại nhà ông Huỳnh Trung Trực (54 tuổi, thuộc khóm 3, P.2) đang nuôi một con rùa biển thuộc loài quý hiếm.

(TNO) Sáng 21.3, Công an P.2, TP.Bạc Liêu (Bạc Liêu) phát hiện tại nhà ông Huỳnh Trung Trực (54 tuổi, thuộc khóm 3, P.2) đang nuôi một con rùa biển thuộc loài quý hiếm.


Con rùa biển được phát hiện tại nhà ông Trực

Theo ông Trực trình bày, khoảng tuần trước ông mua con rùa biển của một người hành nghề đánh bắt hải sản với giá 1 triệu đồng đem về nuôi. Khi mua, rùa nặng 15,4 kg, bị thương ở 2 chi sau do rùa mắc lưới, ăn uống kém.

Sau khi nhận được tin báo, đại diện Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, Sở NN-PTNT tỉnh Bạc Liêu, xuống kiểm tra và xác định con vật nuôi tại nhà ông Trực là loài rùa biển thuộc loài quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng. Do đó, lực lượng chức năng ra quyết định tạm giữ và sẽ thả rùa ra biển.

Tin, ảnh: Trần Thanh Phong

>> “Bật đèn xanh” gây nuôi động vật hoang dã
>> Đi tìm rùa hồ Gươm trong lịch sử: Từ khu tập thể đền Ngọc Sơn
>> Hồ Gươm có 2 cụ rùa?
>> Kêu cứu cho rùa biển Việt Nam
>> Diệt rùa tai đỏ ở hồ Gươm
>> Hiểm họa đối với cụ rùa hồ Gươm
>> Xuất hiện rùa tai đỏ tại Quảng Trị
>> Bộ NN-PTNT kiểm tra bầy rùa tai đỏ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.