Tìm thấy xác nạn nhân đầu tiên vụ sạt lở đất đá ở mỏ than Phấn Mễ

15/04/2012 15:45 GMT+7

(TNO) Khoảng 11 giờ trưa nay 15.4, nguồn tin của Thanh Niên Online ở H.Đại Từ (Thái Nguyên) cho biết, đã tìm thấy xác một nạn nhân trong vụ sạt lở bãi đất đá mỏ than Phấn Mễ chôn vùi 10 nhà dân.

(TNO) Khoảng 11 giờ trưa nay 15.4, nguồn tin của Thanh Niên Online ở H.Đại Từ (Thái Nguyên) cho biết, đã tìm thấy xác một nạn nhân trong vụ sạt lở bãi đất đá mỏ than Phấn Mễ chôn vùi 10 nhà dân.

>> Ngạt khí hầm mỏ, 40 công nhân nhập viện
>> Sống sót sau hơn 24 giờ bị chôn vùi
>> Sập mỏ than ở Thổ Nhĩ Kỳ: 17 người thiệt mạng
>> 15 người chết trong tai nạn mỏ than ở Trung Quốc
>> Nổ khí ga ở mỏ than Trung Quốc, 9 người chết

Nạn nhân tử vong tên là Vũ Thị Hồng, vợ ông Hà Văn Xuân. Bản thân ông Xuân cũng bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Trước đó, khoảng 4 giờ 30 phút rạng sáng nay, khu vực đổ đất đá phế thải của mỏ than Phấn Mễ thuộc Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên (xóm khuôn 1, xã Phục Linh, H.Đại Từ) bất ngờ sạt lở, vùi lấp nhà của hơn 10 hộ dân.

Một số người dân kể lại, khi đang ngủ thì nghe tiếng đất đá đổ ầm ầm, một số người nhanh chân chạy thoát được. Nhiều người khác không kịp chạy bị đất đá vùi lấp. Hiện còn ít nhất 7 người đang bị vùi lấp trong đống đất đá.

Cơ quan chức năng đang khẩn trương đào bới đất đá tìm kiếm những nạn nhân còn lại.

Được biết, khu vực mỏ than Phấn Mễ đã đổ đất đá thải từ nhiều năm nay nên tích lại chất cao trên diện tích chừng 3 ha.

Một số người dân cho biết, năm 2008 ở gần khu này đã xảy ra một vụ sạt lở vùi lấp một nhà dân.

Lê Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.