Đề xuất cơ chế hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế vùng khó khăn

27/02/2014 03:35 GMT+7

Ngày 26.2, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN tổ chức hội nghị tổng kết chương trình công tác năm 2013, định hướng nội dung công tác năm 2014.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh khẳng định chăm lo nhu cầu học tập, tư vấn định hướng, hỗ trợ nghề nghiệp việc làm và giáo dục đạo đức lối sống là mục tiêu cốt lõi của công tác thanh niên. Trong Tháng thanh niên năm 2014, Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN sẽ báo cáo Chính phủ về đề án công tác giáo dục lý tưởng, đạo đức thanh niên để có thêm nguồn lực đầu tư đổi mới công cụ tuyên truyền, phương thức giáo dục thanh niên.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc gia về thanh niên VN cũng nhấn mạnh, trong năm nay sẽ tiếp tục kiến nghị và đề xuất Chính phủ về cơ chế khuyến khích, phát huy lực lượng thanh niên xung phong có cơ hội được tham gia các dự án, chương trình đầu tư phát triển kinh tế, xã hội ở vùng sâu, vùng xa, địa bàn khó khăn của đất nước.

P.Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.