Lãnh án vì “hoa hồng” nạo vét kênh rạch

01/04/2012 02:53 GMT+7

Chiều 28.3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Văn Bì (nguyên Giám đốc Công ty nạo vét đường thủy 2) 3 năm tù, Lê Văn Quang (nguyên kế toán trưởng) 4 năm tù; 7 bị cáo khác nguyên là cán bộ của công ty này cũng lãnh từ 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ đến 2 năm án treo về các tội “cố ý làm trái…” và “tham ô”.

Chiều 28.3, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Lê Văn Bì (nguyên Giám đốc Công ty nạo vét đường thủy 2) 3 năm tù, Lê Văn Quang (nguyên kế toán trưởng) 4 năm tù; 7 bị cáo khác nguyên là cán bộ của công ty này cũng lãnh từ 1 năm 6 tháng cải tạo không giam giữ đến 2 năm án treo về các tội “cố ý làm trái…” và “tham ô”.

Theo cáo trạng, từ năm 1998 đến 7.2003, Công ty nạo vét đường thủy 2 ký hợp đồng thi công nhiều công trình nạo vét kênh rạch ở vùng sâu, vùng xa. Qua đó, Giám đốc Bì ký 38 phiếu chi trị giá hơn 3 tỉ đồng để chi phần trăm ngoài hợp đồng cho các chủ đầu tư, gây thất thoát hơn 2,6 tỉ đồng. Tiếp theo, Nguyễn Văn Bích (bị phạt 2 năm tù nhưng cho hưởng án treo) làm quyền giám đốc cũng ký 14 phiếu chi tương tự gây thiệt hại hơn 700 triệu đồng. Để hợp thức hóa cho số phiếu chi này, nhân viên phòng kế toán mua 30 hóa đơn khống để quyết toán.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.