Nga bắt đầu giao 'thợ săn đêm' cho Iraq

18/10/2013 15:25 GMT+7

(TNO) Nga đã bắt đầu triển khai thực hiện thỏa thuận cung cấp vũ khí trị giá nhiều tỉ USD cho Iraq, RIA Novosti dẫn lời một quan chức thuộc chính phủ của đất nước Trung Đông nói hôm 17.10.

(TNO) Nga đã bắt đầu triển khai thực hiện thỏa thuận cung cấp vũ khí trị giá nhiều tỉ USD cho Iraq, RIA Novosti dẫn lời một quan chức thuộc chính phủ của đất nước Trung Đông nói hôm 17.10.


Trực thăng tấn công Mi-28NE Night Hunter - Ảnh: RIA Novosti

Nga có nhiệm vụ cung cấp hơn 10 trực thăng tấn công Mi-28NE Night Hunter (thợ săn đêm) được trang bị đầy đủ vũ khí cho Iraq, theo thỏa thuận hợp tác về lĩnh vực công nghệ và quốc phòng ký kết năm 2012 trị giá 4,3 tỉ USD.

Theo Ali Musawi, cố vấn của thủ tướng Iraq, nói với đài truyền hình RT thì có một số lo ngại về bản hợp đồng trên, nhưng những bước của hợp đồng đã được thực hiện đầy đủ.

Ông này cho biết thêm là hợp đồng cung cấp vũ khí chủ yếu được dùng trong các hoạt động chống khủng bố.

Hồi tháng 6 qua, RIA Novosti dẫn lời Phó tổng giám đốc tập đoàn xuất khẩu vũ khí Nga Rosoboronexport Alexander Mikheyev cho biết hợp đồng bán trực thăng cho Iraq còn kèm theo việc huấn luyện các phi công và nhân viên kỹ thuật, cũng như cung cấp các hệ thống vũ khí chủ yếu cho trực thăng.

Đây cũng là hợp đồng đầu tiên của Nga với Iraq theo một thỏa thuận trọn gói, ông Mikheyev thông tin thêm.

Được biết, trực thăng Mi-28NE là phiên bản xuất khẩu của chiếc Mi-28N, một biến thể của chiếc Mi-28 có tính năng chiến đấu chống xe bọc thép.

Tiến Dũng

>> Iraq nhận trực thăng Mi-28 của Nga vào tháng 6
>> Đài Loan sẽ nhận 6 trực thăng tấn công hiện đại của Mỹ
>> Trung Quốc có trực thăng chiến đấu Apache của Mỹ?
>> Trực thăng do thám 'cháy hàng' tại Malaysia
>> Thủ tướng Nhật đề nghị Mỹ ngừng hoạt động trực thăng
>> Nhật trình làng tàu sân bay trực thăng 'khủng
>> Trực thăng quân sự Mỹ rơi ở đảo Okinawa
>> Mỹ mua trực thăng Nga cho quân Afghanistan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.