Nợ xấu tập trung cao nhất vào lĩnh vực xây dựng, bất động sản

24/04/2012 03:40 GMT+7

Ngày 23.4, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Ngày 23.4, Phó thủ tướng Vũ Văn Ninh làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh.

Theo báo cáo, kinh tế TP.HCM đang gặp nhiều khó khăn, điển hình là GDP quý 1/2012 tăng 7,4% (mức tăng thấp so với các năm qua), đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm, doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động và tỷ lệ người lao động đăng ký thất nghiệp gia tăng. Đặc biệt, nợ xấu của hệ thống ngân hàng thương mại trên địa bàn có xu hướng tăng với tổng số tiền 36.924 tỉ đồng, tập trung cao nhất vào lĩnh vực xây dựng, bất động sản.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó thủ tướng đồng ý về mặt nguyên tắc các kiến nghị của UBND TP.HCM về vấn đề hạ lãi suất, bố trí vốn ODA, các chính sách thuế và an sinh xã hội...; đồng thời yêu cầu TP sớm rà soát khó khăn cụ thể của từng ngành nghề, từng loại hình doanh nghiệp để có biện pháp hỗ trợ phù hợp...

Đình Phú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.