Nguy cơ cháy rừng ở cấp cực kỳ nguy hiểm

01/01/2008 23:30 GMT+7

Thông báo của Cục Kiểm lâm (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) cho biết, tính đến ngày hôm qua 1.1, tại các khu vực:

Sơn Động (Bắc Giang); Ba Vì (Hà Tây); Mường Tè và Than Uyên (Lai Châu); Bảo Lâm, Đạ Tẻh, Đa Huoai, Cát Tiên (Lâm Đồng); thị xã Lào Cai, Bảo Thắng, Văn Bàn, Bảo Yên (Lào Cai); Hoành Bồ, Đông Triều, Uông Bí (Quảng Ninh); Phù Yên, Bắc Yên, Mai Sơn, Yên Châu, Sông Mã, Quỳnh Nhai, thị xã Sơn La, Thuận Châu, Mường La (Sơn La); Ngọc Lạc, Cẩm Thủy, Thạch Thành, Hà Trung (Thanh Hóa); Mù Cang Chải, Văn Chấn, Trạm Tấu (Yên Bái) và các tỉnh Vĩnh Phúc, Bắc Kạn, Điện Biên, Hòa Bình nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy rừng đang ở cấp V, cấp cực kỳ nguy hiểm.

Ngoài ra, 19 khu vực khác trên địa bàn toàn quốc hiện nguy cơ cháy rừng đang ở cấp IV, cấp nguy hiểm. Ban Chỉ đạo Trung ương phòng cháy chữa cháy rừng yêu cầu UBND các cấp và chủ rừng thuộc các địa phương trên thực hiện ngay các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng.

Bùi Trần

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.