Trung Quốc phóng 2 vệ tinh định vị

30/04/2012 17:28 GMT+7

(TNO) Trung Quốc vào hôm nay (30.4) đã phóng thành công cùng lúc hai vệ tinh lên quỹ đạo, trong tham vọng xây dựng hệ thống định vị toàn cầu cho riêng mình.

Tân Hoa xã cho biết, hai vệ tinh định vị thuộc hệ thống Beidou (Bắc Đẩu) đã được Trung Quốc phóng vào không gian từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tây Xương ở tỉnh Tứ Xuyên thuộc tây nam Trung Quốc, vào lúc 4 giờ 50 phút sáng nay (giờ địa phương).

 Một đợt phóng tên lửa Long March của Trung Quốc
Một đợt phóng tên lửa Long March của Trung Quốc - Ảnh: Reuters

Đây là lần đầu tiên nước này phóng cùng lúc hai vệ tinh định vị (thứ 12 và 13) với một tên lửa đẩy là Long March-3B (Trường Chinh-3B).

Theo RIA Novosti, trong năm nay, Trung Quốc còn phóng thêm ba vệ tinh định vị nữa để nâng con số vệ tinh trong hệ thống Beidou của mình lên 16 cái.

Theo kế hoạch, đến năm 2020, đất nước đông dân nhất hành tinh sẽ hoàn thành hệ thống định vị toàn cầu của mình với tổng cộng 30 vệ tinh được đưa vào quỹ đạo, nhằm cạnh tranh với các hệ thống định vị toàn cầu như GPS của Mỹ, Glonass của Nga và Galileo của châu u.

Tiến Dũng

>> Trung Quốc sẽ phóng 30 vệ tinh trong năm 2012
>> Tàu Thần Châu 8 kết nối Thiên Cung 1
>> Trung Quốc phóng vệ tinh định vị thứ 10
>> Hệ thống định vị của Trung Quốc hoạt động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.