Báo Thanh Niên hỗ trợ xã nghèo Xuân Ninh, Quảng Bình

08/10/2013 17:47 GMT+7

(TNO) Chiều 8.10, đoàn cứu trợ đồng bào sau bão số 10 của Báo Thanh Niên, đồng hành cùng Công ty thông tin di động Mobifone, tiếp tục đến với xã nghèo Xuân Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình.

(TNO) Chiều 8.10, đoàn cứu trợ đồng bào sau bão số 10 của Báo Thanh Niên, đồng hành cùng Công ty thông tin di động Mobifone, tiếp tục đến với xã nghèo Xuân Ninh, H.Quảng Ninh, Quảng Bình.

Xuân Ninh là xã nghèo và bị thiệt hại nặng nề nhất của H.Quảng Ninh với 1.468 nhà tốc mái và 12 người bị thương.


Đoàn cứu trợ thăm hỏi, động viên ông Nguyễn Trường Tiến (bên phải) - Ảnh: N.Tú

Đoàn đã đến thăm ông Nguyễn Trường Tiến, Chủ tịch UBND xã Xuân Ninh, bị ngã từ mái nhà, đa chấn thương, khi giúp dân chèn chống nhà cửa trong tâm bão ở thôn Lộc Long và gia đình bà Trần Thị Hương có nhà bị tốc mái hoàn toàn.

Đoàn đã hỗ trợ mỗi trường hợp 1 triệu đồng, hiện ông Tiến vẫn chưa thể đi lại vì bị thương phần mềm và nứt xương ở chân, tay và hông. Đầu phải may 5 mũi.

Bà Trần Thị Hương bày tỏ: “Gia đình rất vui khi được hỗ trợ để có tiền mua lại tấm tôn lợp nhà che mưa nắng”.


Bà Hương nhận hỗ trợ 1 triệu đồng để lợp lại mái nhà bị bão cuốn - Ảnh: N.Tú

Tại UBND xã Xuân Ninh, đoàn cứu trợ đã trao 39 suất tiền (500.000 đồng/suất) cho người bị thương và các hộ dân thiệt hại nặng nề sau bão.

* Cùng ngày, Mobifone cho hay công ty này sẽ tăng cường thiết bị kỹ thuật để đảm bảo mạng di động thông suốt tại Quảng Bình, đặc biệt là trong Lễ an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp.


Ông Cao Duy Hải (bên phải) tặng quà hỗ trợ cho cán bộ công nhân Nông trường cao su Việt Trung - Ảnh: Tuyết Khoa

Ông Cao Duy Hải, Phó tổng giám đốc Mobifone, cho biết Mobifone không chỉ kịp thời khắc phục sự cố mạng di động trên địa bàn Quảng Bình mà còn đảm bảo chống nghẽn mạng khi lượng người sử dụng tăng lên trong vài ngày tới.

Ông Hải cũng cam kết Mobifone sẽ tiếp tục triển khai nhiều chương trình hỗ trợ, giúp người dân Quảng Bình sau bão.

Nguyễn Thế Thịnh - N.Tú - Tuyết Khoa - N.Trí

>> Cứu trợ ở vùng tâm bão
>> Báo Thanh Niên tiếp tục cứu trợ
>> Cứu trợ đồng bào vùng bão
>> Cứu trợ người dân Quảng Bình bị thiệt hại do bão
>> Trực thăng cứu trợ động đất ở Pakistan bị nã pháo
>> Gói cứu trợ thuế còn thiếu hiệu quả
>> Cứu trợ động đất Tứ Xuyên: Trung Quốc nhận lời Nga, từ chối Nhật
>> Báo Thanh Niên hỗ trợ người bị thương do bão số 10
>> Hà Tĩnh: 1 người tử vong, 1 người mất tích do bão số 10
>> Bão số 10: 9 người chết, 199 người bị thương
>> Sau bão số 10: Công nhân vệ sinh gồng mình xử lý rác

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.