Thủ tướng sẵn sàng đối thoại với các nhà tài trợ

14/12/2006 15:17 GMT+7

* Không có dấu hiệu cam kết tài trợ suy giảm Sáng 14/12, Hội nghị Nhóm các nhà tài trợ cho Việt Nam (CG) năm 2006 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với chủ đề “Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội 2006-2010: Từ kế hoạch đến hành động”.

Tham gia CG năm nay có hơn 200 đại biểu đại diện cho Chính phủ Việt Nam và 50 nhà tài trợ song phương, đa phương cho Việt Nam.

Dự và phát biểu tại Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá cao và cảm ơn sự giúp đỡ thiết thực, hiệu quả của những nhà tài trợ đồng hành với Việt Nam nhiều năm qua trong chiến lược tăng trưởng, giảm nghèo của Việt Nam. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thông báo trong 20 năm qua, kinh tế Việt Nam liên tục tăng trưởng với mức 7,5%/năm. Cùng với sự tăng trưởng về kinh tế, từ năm 2001-2005, mỗi năm Việt Nam đã giảm 2% hộ nghèo. Năm 2006, Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế là 8,2% và giảm được 3% số hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn quốc tế xuống còn 16%. Đây là kết quả nỗ lực của toàn dân tộc Việt Nam, của đất nước Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, sự quản lý của Nhà nước CHXHCN Việt Nam, nhưng không tách rời sự giúp đỡ, hỗ trợ của cộng đồng quốc tế. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định sẵn sàng đối thoại, trao đổi về những vấn đề các nhà tài trợ quan tâm đặt ra.

Dưới sự điều hành của đồng chủ toạ Bộ Trưởng Bộ Kế hoạch-Đầu tư Võ Hồng Phúc và Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Klaus Rohland, Hội nghị đã nghe các báo cáo và thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội năm 2006 và Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch Phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2006-2010; cải cách trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, doanh nghiệp nhà nước, phát triển nguồn nhân lực, vụ việc PMU 18…

Hội nghị sẽ kéo dài tới hết ngày 15/12. Tại phiên bế mạc diễn ra vào chiều 15/12, cam kết tài trợ cho Việt Nam sẽ được công bố. Nhưng theo Giám đốc Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam Klaus Rohland, không có dấu hiệu cho thấy cam kết tài trợ cho Việt Nam suy giảm.

Được biết, kết thúc CG năm 2005, các nhà tài trợ đã cam kết năm 2006 tài trợ cho Việt Nam hơn 3,7 tỷ USD để xoá đói giảm nghèo và phát triển, nhiều hơn CG năm 2004 khoảng 500 triệu USD.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.