TP.HCM: Phá vụ trộm tài sản trị giá hơn 1 tỉ đồng

15/12/2006 23:48 GMT+7

Hôm qua 15.12, lực lượng trinh sát của Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Công an Q.Tân Bình đã phá vụ án trộm cắp tài sản quy mô lớn sau 72 giờ cật lực điều tra.

Theo thông tin ban đầu, sáng 12.12, nhân viên cửa hàng tại số 4B - 5B - 6B Hoàng Văn Thụ, P.4, Q.Tân Bình (thuộc Công ty TNHH Hoàng Đính) phát hiện toàn bộ hàng hóa có giá trị trong cửa hàng không cánh mà bay, cụ thể gồm: 154 máy điện thoại di động; 32 máy chụp hình kỹ thuật số; 6 máy quay phim; 12 máy nghe nhạc MP3..., tổng trị giá hơn 1 tỉ đồng. Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an Q.Tân Bình đã khẩn trương phong tỏa hiện trường và huy động lực lượng truy tìm thủ phạm. Đến trưa hôm qua, một thanh niên tình nghi bị bắt giữ và qua đấu tranh, anh ta đã cúi đầu nhận tội. Bước đầu, danh tánh của gã thanh niên này được xác định là Lê Văn Tài (24 tuổi, quê Sóc Trăng, làm nghề thợ hồ). Theo lời khai của Tài, sau một thời gian "nghiên cứu", tối 11.12 đến rạng sáng 12.12, Tài đã leo lên mái tôn của cửa hàng, tháo mái tôn, cắt la phông và dùng dây thừng đu xuống bên trong cửa hàng gom tài sản tẩu thoát. Sau đó, Tài mang bán cho 5 cửa hàng trên đường 3/2 (thuộc địa bàn Q.10). Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.