Tăng cường hợp tác giữa ASEAN với các nước đối thoại

14/12/2005 00:40 GMT+7

* Thủ tướng Phan Văn Khải gặp gỡ Tổng thống Indonesia, Thủ tướng Ấn Độ Hội nghị cấp cao ASEAN+1 hằng năm với các nước đối thoại gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ và lần đầu tiên với Liên bang Nga đã diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia trong các ngày 12-13.12.

Tại hội nghị, các nhà lãnh đạo ASEAN và các nước đối thoại đã trao đổi ý kiến về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm; khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác toàn diện trong các lĩnh vực như chính trị, kinh tế, thương mại và đầu tư, du lịch, công nghệ thông tin, giao thông vận tải, văn hóa... Hai bên cũng cam kết mở rộng hợp tác nhằm đối phó hiệu quả với những nguy cơ và thách thức đang nổi lên như khủng bố quốc tế, tội phạm xuyên quốc gia, an ninh năng lượng, xử lý thiên tai, phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch cúm gia cầm đang lan rộng hiện nay...

Tại các hội nghị trên, Thủ tướng Phan Văn Khải đã phát biểu nhiều ý kiến quan trọng nhằm tăng cường hơn nữa hợp tác cùng có lợi giữa ASEAN với các nước đối thoại; hỗ trợ ASEAN thực hiện mục tiêu xây dựng cộng đồng, nhất là trong các lĩnh vực liên kết kinh tế và thu hẹp khoảng cách phát triển. Thủ tướng đề nghị các nước đối thoại có những hỗ trợ cụ thể và thiết thực cho ASEAN, nhất là về xây dựng năng lực, phát triển nguồn nhân lực, tài chính và kỹ thuật - công nghệ cũng như các lĩnh vực có thế mạnh của mỗi nước đối thoại...

Dịp này, các nhà lãnh đạo ASEAN và Nhật Bản tham dự hội nghị cấp cao ASEAN - Nhật Bản lần thứ 9 đã ra tuyên bố chung với chủ đề "Tăng cường và mở rộng quan hệ đối tác chiến lược ASEAN - Nhật Bản". Các nhà lãnh đạo ASEAN và Liên bang Nga - tham dự hội nghị cấp cao lần đầu tiên ASEAN, đã ra tuyên bố chung về quan hệ đối tác toàn diện và tiến bộ. Các nhà lãnh đạo ASEAN và Tổng thống Hàn Quốc Rô Mu Hiên đã ký kết Hiệp định khung khu vực thương mại tự do - một bước quan trọng trong tiến trình đàm phán ký kết FTA.

* Cùng ngày, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có cuộc gặp với Tổng thống Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Tổng thống Yudhoyono nêu rõ ngoài quan hệ giữa chính phủ và nhân dân hai nước, Việt Nam và Indonesia cần tăng cường quan hệ hợp tác giữa các doanh nghiệp. Thủ tướng Phan Văn Khải bày tỏ vui mừng về quan hệ Indonesia và Việt Nam đang phát triển tốt đẹp. Thủ tướng nhất trí việc hai nước đẩy mạnh hợp tác hơn nữa trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người (H5N1).

Trước đó, tối 12.12, Thủ tướng Phan Văn Khải đã có cuộc gặp với Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. Hai thủ tướng nhất trí, thời gian tới hai bên cần khai thác hiệu quả những tiềm năng lớn trong các lĩnh vực kinh tế - thương mại, khoa học - kỹ thuật để góp phần phát triển quan hệ giữa hai nước Việt Nam và Ấn Độ...

(TTXVN)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.