Thuê xe cẩu trộm cáp viễn thông

05/04/2014 03:15 GMT+7

Công an TP.Mỹ Tho, Tiền Giang vừa bắt giữ Nguyễn Thanh Tuấn (31 tuổi, ngụ Vĩnh Long), Phan Thị Hương (38 tuổi) và Ngô Văn Xuân (41 tuổi, cùng ngụ Vĩnh Phúc) để điều tra hành vi trộm và tiêu thụ cáp viễn thông.

 Thuê xe cẩu trộm cáp viễn thông

Theo sự phân công của Phạm Trọng Luật (29 tuổi, ngụ Tiền Giang, công nhân một công ty truyền hình cáp tại TP.HCM) và một người tên Thống (quê Hậu Giang), chiều 30.3, Nguyễn Thanh Tuấn thuê xe cẩu BS 57H-7642 (ảnh) từ TP.HCM tới Cụm công nghiệp Trung An (TP.Mỹ Tho) để cẩu trộm cuộn cáp lên xe, chở về vòng xoay An Lạc (TP.HCM) giao cho Luật và Thống.

Sau đó, Luật và Thống chở số cáp trên tới nhà số 79/1A đường số 6 (P.15, Q.Gò Vấp, TP.HCM) bán lại cho Ngô Văn Xuân và vợ chồng Phan Thị Hương - Đường Minh Lý (42 tuổi, quê Vĩnh Phúc) với giá 38 triệu đồng. Hương và Lý tước lấy dây đồng đem bán được 44 triệu đồng, trong khi trị giá cuộn cáp là 134 triệu đồng. Cơ quan công an đang truy bắt các nghi can còn lại.

Tin, ảnh: Hoàng Phương

 >> Bắt băng trộm cáp viễn thông bằng xe cẩu
 >> Bắt 2 người cắt trộm hơn 1.000m dây cáp viễn thông
 >> Đã đưa cáp viễn thông lên cao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.