Xét xử vụ rút ruột dự án thủy lợi Phước Hòa

26/06/2014 20:25 GMT+7

(TNO) Ngày 26.6, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ rút ruột 2,1 tỉ đồng tại dự án thủy lợi Phước Hòa.

(TNO) Ngày 26.6, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ rút ruột 2,1 tỉ đồng tại dự án thủy lợi Phước Hòa.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Phước Hiệp
Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm - Ảnh: Phước Hiệp 

Bị cáo Hoàng Đình Hòa (32 tuổi, nguyên cán bộ Ban quản lý dự án ngành NN-PTNT thuộc Sở NN-PTNT Bình Phước), Nguyễn Văn Hồng (39 tuổi, nguyên cán bộ phòng Quản lý xây dựng công trình Sở NN-PTNT Bình Phước), Lê Văn Thành (35 tuổi, nguyên cán bộ địa chính xã Nha Bích, huyện Chơn Thành, Bình Phước), Bùi Thị Dáng Thi (54 tuổi, nhân viên Công ty bảo hiểm Prudential Bình Phước), Phan Thị Thu (54 tuổi, ngụ Bình Dương); Lâm S`Rương (56 tuổi, ngụ xã Nha Bích) bị truy tố về tội “lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản”.

Lê Xuân Quyết (61 tuổi, ngụ xã Nha Bích) và Lê Thị Hương (31 tuổi, vợ Hồng) bị truy tố về tội “không tố giác tội phạm”. Lê Văn Tèo (57 tuổi, nguyên Chủ tịch UBND xã Nha Bích) bị truy tố về tội “thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Năm 2007, Hoàng Đình Hòa được phân công làm tổ trưởng Tổ kiểm kê của Dự án thủy lợi Phước Hòa tại xã Nha Bích. Hòa câu kết với Hồng, Thi lập hồ sơ “ma”, kê khống hiện trạng đất và tài sản trên đất cho Thi chiếm đoạt gần 650 triệu đồng.

Ngoài ra, Hòa thực hiện việc kiểm kê hiện trạng đất đai không đúng qui định, không có chủ đất, không đi kiểm tra thực tế, chỉ ước lượng hoặc làm qua loa đại khái rồi tự lập bảng kê, áp giá đền bù cho 7 hộ dân số tiền 914,3 triệu đồng.

Với sự giúp sức của Hòa, Thành bàn bạc với Thu, Lâm S`Rương kê khống hồ sơ bồi thường cho 2 hộ dân để chiếm đoạt 418 triệu động.

Cùng thời điểm, Lê Văn Tèo là Chủ tịch UBND xã Nha Bích nhưng không kiểm tra kỹ hồ sơ kiểm kê bồi thường, không kiểm tra kỹ tính xác thực tài sản của 12 hộ dân được đền bù gây thất thoát số tiền trên 2 tỉ đồng.

Còn Quyết, Hương biết rõ Thi thông đồng bàn bạc với Hòa và Hồng kê khống tài sản đền bù nhằm chiếm đoạt tài sản nhưng không tố giác với cơ quan pháp luật.

Dự kiến phiên tòa diễn ra đến ngày 27.6

Phước Hiệp

>> Xét xử vụ tham ô hơn 9,7 tỉ đồng tại Điện lực Biên Hòa
>> Phúc thẩm lại vụ án tham ô tại Trung tâm mắt Bình Thuận: Liên tục thay đổi tội danh bị cáo
>> Xét xử vụ 2 nữ cán bộ Công an Đồng Nai tham ô hơn 7 tỉ đồng
>> Truy tố 11 bị can ‘thổi giá’ tàu lặn lên hàng nghìn lần về tội tham ô
>> Bắt giam cán bộ tham ô tiền chính sách của gia đình liệt sĩ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.