Nhật Bản có thể hứng sóng thần cao 34 m

03/04/2012 11:39 GMT+7

Các nghiên cứu mới của giới khoa học Nhật Bản cho thấy phần lớn bờ biển của nước này có thể bị nhấn chìm trong một trận đại sóng thần cao đến hơn 34 m, cao hơn hẳn so với dự đoán 20 m đưa ra năm 2003.

Các nghiên cứu mới của giới khoa học Nhật Bản cho thấy phần lớn bờ biển của nước này có thể bị nhấn chìm trong một trận đại sóng thần cao đến hơn 34 m, cao hơn hẳn so với dự đoán 20 m đưa ra năm 2003.

Theo thông tin mà ủy ban nghiên cứu của chính phủ Nhật công bố ngày 31-3, một trận động đất mạnh 9 độ Richter, tương đương cường độ trận động đất tháng 3-2011, tại vùng lõm Nankai (kéo dài theo bờ đông đảo chính Honshu của Nhật đến quần đảo Kyushu ở phía nam) có thể gây ra sóng thần cao 2,3 m ở nội ô Tokyo. 

 
Trận sóng thần hồi tháng 3-2011 tràn vào Nhật Bản cao đến 15 m - Ảnh: Reuters

Từ Tokyo đến Kyushu, sóng thần có thể dâng cao hơn 20 m. Các tỉnh Shizuoka, Kochi và Miyazaki có thể hứng sóng thần từ 10 – 20 m. Đặc biệt, ở thị trấn ven biển Kuroshio trên đảo Shikoku, nhiều khả năng sóng thần sẽ ập vào với độ cao 34,4 m.
 
Và tại nhà máy điện hạt nhân Hamaoka ở tỉnh miền trung Shizuoka, sóng thần có thể cao khoảng 21 m, vượt qua con đê chắn sóng cao 18 m đang được xây dựng ở đây.
 
Lần cuối cùng động đất tấn công vùng lõm Nankai là vào năm 1946 với cường độ 8,1 độ Richter. Lần đó, 35.000 ngôi nhà đã bị phá hủy.
 
Trận sóng thần trong thảm họa kép tháng 3-2011 cao hơn 15 m khi tràn vào các vùng ở bờ biển Nhật Bản. Cùng với chấn động 9 độ Richter, nó đã giết chết khoảng 19.000 người ở khu vực đông bắc Nhật Bản và đẩy nước này vào thảm họa hạt nhân tệ hại nhất kể từ sau vụ Chernobyl năm 1986. Nhà máy điện hạt nhân Fukushima 1 chỉ được thiết kế để chống chọi với sóng thần cao 6 m đã không thể cầm cự được. 

 
Cảnh tan hoang ở Miyako, tỉnh Iwate vào tháng 4-2011 - Ảnh: Reuters

Trong một báo cáo khác của Bộ Giáo dục Nhật Bản mới công bố ngày 30-3, các chuyên gia lo sợ một trận động đất mạnh cỡ 7,3 độ Richter ở khu vực vịnh Tokyo có thể làm rung chuyển vùng Tokyo – Yokohama, nơi sinh sống của hơn 33 triệu người. Ước tính sẽ có 11.000 người thương vong và 850.000 tòa nhà bị phá hủy.
 
Báo cáo cũng kêu gọi người dân Tokyo chuẩn bị sẵn sàng. Dù dân Nhật Bản đã quen ứng phó với động đất, nhưng giới khoa học cũng nhắc nhở mọi người phải có sẵn nước uống và các nhu yếu phẩm trong tầm tay.
 
Tờ nhật báo hàng đầu Asahi đã liệt kê một loạt trở ngại có thể nảy sinh do động đất mạnh, như mất điện kéo dài hàng tuần, mất nước gần một tháng…

Theo Người Lao Động

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.