Bắt hung thủ sát hại nữ sinh lớp 8 đang mang thai

20/03/2012 03:26 GMT+7

Lúc 12 giờ 30 ngày 19.3, tại P.Phú Trung (Q.Tân Phú, TP.HCM), PC45 Công an Quảng Nam đã bắt Lê Đức Dũng (21 tuổi, trú thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, H.Phú Ninh, Quảng Nam) là nghi phạm sát hại Huỳnh Thị Dung Bửu (15 tuổi, trú thôn Hòa Bình, cùng xã) đang gây xôn xao dư luận.

Lúc 12 giờ 30 ngày 19.3, tại P.Phú Trung (Q.Tân Phú, TP.HCM), PC45 Công an Quảng Nam đã bắt Lê Đức Dũng (21 tuổi, trú thôn Khánh Thọ, xã Tam Thái, H.Phú Ninh, Quảng Nam) là nghi phạm sát hại Huỳnh Thị Dung Bửu (15 tuổi, trú thôn Hòa Bình, cùng xã) đang gây xôn xao dư luận.

Theo thông tin ban đầu, Dung Bửu bị giết hại khi đang mang thai khoảng 5 tháng, là học sinh lớp 8 (mới nghỉ học khoảng 1 tháng). Sáng 17.3, một người dân ở xã Tam Dân (H.Phú Ninh) đi rẫy đã phát hiện thi thể của Dung Bửu tại khu vực đồi Thơm (thôn Khánh An, xã Tam Dân) bị đâm nhiều nhát vào vùng hông và vùng ngực, cách tuyến đường liên huyện khoảng 1 km.

Lực lượng chức năng vào cuộc điều tra, xác định danh tính nạn nhân và tổ chức truy bắt, xác định hung thủ là Lê Đức Dũng đang lẩn trốn tại TP.HCM.

Qua khai nhận ban đầu, do có mâu thuẫn về chuyện tình cảm, ngày 16.3 Dũng từ TP.HCM về Quảng Nam, tối cùng ngày sát hại Dung Bửu, đến sáng 17.3 đón xe vào lại TP.HCM. Nhiều nhân chứng cũng cho hay hôm 16.3 có một thanh niên thuê xe thồ từ dưới TP.Tam Kỳ lên xã Tam Thái tìm nhà rồi cùng Dung Bửu đi chơi, sau đó xảy ra án mạng. Vẫn chưa xác định thai nhi có liên quan gì với hung thủ hay không.

VPMT

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.