Không hòa nhập trong học tập, nguy cơ bệnh về sau

12/07/2012 03:00 GMT+7

Những học sinh ít được bạn bè biết sẽ có nguy cơ gặp nhiều vấn đề sức khỏe khi đến độ tuổi 40. Cảnh báo được đưa ra sau khi các nhà khoa học Thụy Điển theo dõi sức khỏe và thói quen của khoảng 900 học sinh 16 tuổi trong vòng 27 năm, theo báo Daily Mail.

Lúc đầu giáo viên của những học sinh này đánh giá mức độ hướng ngoại và được bạn bè biết đến của các em. Đến 43 tuổi, những người được theo dõi tiến hành hàng loạt xét nghiệm y khoa. Kết quả cho thấy tình trạng không được nhiều người biết đến và cô lập xã hội có liên quan đến béo phì, cao huyết áp, mỡ trong máu và thiếu lượng cholesterol tốt.

Ngoài ra, những nữ sinh ít hòa nhập với bạn bè và ít hướng ngoại lúc 16 tuổi có nguy cơ béo phì gấp 3 lần khi tới tuổi 43. Các nhà khoa học cho rằng có nhiều yếu tố dẫn đến hệ quả nói trên. Chẳng hạn, sự cô đơn làm tăng hormone cortisol, có thể khiến huyết áp tăng, dẫn đến nhồi máu cơ tim và đột quỵ.

Cortisol ở mức cao cũng có thể kềm hãm hệ thống miễn dịch của cơ thể, khiến con người có nguy cơ dễ mắc bệnh.

Minh Trung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.