Nhờ WHO nghiên cứu bệnh lạ ở Quảng Ngãi

21/04/2012 03:04 GMT+7

Ngày 20.4, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã họp khẩn để tìm nguyên nhân căn bệnh lạ đang gây lo ngại cho người dân ở H.Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Ngày 20.4, Hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế đã họp khẩn để tìm nguyên nhân căn bệnh lạ đang gây lo ngại cho người dân ở H.Ba Tơ (Quảng Ngãi).

Theo ông Nguyễn Thanh Long - Thứ trưởng Bộ Y tế, các chuyên gia đã thống nhất sửa đổi phác đồ điều trị với việc cập nhật những phương pháp điều trị tốt hơn nhằm hạn chế hơn nữa bệnh nhân tử vong. Phác đồ dự kiến sẽ được thông qua và ban hành trong tuần tới. “Bệnh lạ” được Hội đồng thống nhất gọi tên là “Hội chứng viêm dày sừng da bàn tay bàn chân” thay tên gọi cũ là “Bệnh viêm lòng bàn tay, bàn chân và có rối loạn chức năng gan”.

Ông Long cho biết, hiện vẫn chưa tìm ra căn nguyên chính xác gây nên hội chứng này, vì vậy Bộ Y tế sẽ mời các chuyên gia của Tổ chức y tế thế giới (WHO), Trung tâm phòng chống - kiểm soát bệnh tật Mỹ (CDC) cùng tham gia nghiên cứu xác định nguyên nhân.

 Nam Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.