Vinh danh Trạng nguyên tương lai

16/05/2012 11:56 GMT+7

(TNO) Sáng nay 16.5, vòng chung kết cuộc thi Tập trung trí tuệ - Trạng nguyên tương lai đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia tranh tài của 40 thí sinh xuất sắc đại diện cho các khu vực, vùng miền trên cả nước.

(TNO) Sáng nay 16.5, vòng chung kết cuộc thi Tập trung trí tuệ - Trạng nguyên tương lai đã diễn ra tại Hà Nội, với sự tham gia tranh tài của 40 thí sinh xuất sắc đại diện cho các khu vực, vùng miền trên cả nước.

>> Trạng nguyên nhỏ tuổi
>> Đi tìm “Trạng nguyên Nguyễn Hiền”

Tập trung trí tuệ - Trạng nguyên tương lai là cuộc thi lấy ý tưởng từ danh hiệu học vị Tiến sĩ của người đỗ cao nhất qua 3 kỳ thi: thi Hương, thi Hội và thi Đình để giành danh hiệu Trạng nguyên cao quý trong các khoa đình thời xưa ở Việt Nam. Cuộc thi do Báo Thiếu niên tiền phong, Vụ Công tác Học sinh, sinh viên (Bộ GD-ĐT), Hội đồng Đội T.Ư (T.Ư Đoàn) phát động.

Trong năm học 2011-2012, cuộc thi được tổ chức tại 150 trường học trên phạm vi toàn quốc.

 trạng nguyên tương lai
Bốn thí sinh giành danh hiệu Trạng nguyên tương lai - Ảnh: P.Hậu


Sau gần 3 giờ tranh tài, danh hiệu Trạng nguyên được trao cho 4 thí sinh xuất sắc nhất, đại diện các khối lớp: Lê Nguyễn Huyền Châu (lớp 6/7 trường THCS Trần Cao Vân, TP.Huế); Trịnh Phương Thảo (lớp 7I THCS Ba Đình, Hà Nội); Đinh Bảo Trân (lớp 8H THCS Lê Quý Đôn, Hà Nội); Nguyễn Việt Thảo Chi (lớp 9A1, trường Marie Cuire, Hà Nội).

Ngoài tiền thưởng 5 triệu đồng, các trạng nguyên tương lai còn nhận học bổng trại hè tiếng Anh tại Singapore.

Cũng tại cuộc thi, ban tổ chức đã trao 8 giải Bảng nhãn, 12 giải Thám hoa và 16 giải Phó bảng cho các thí sinh xuất sắc lọt vào vòng chung kết.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.