Đâm chết người vì bị nghi lấy điện thoại

10/07/2012 21:30 GMT+7

(TNO) Ngày 10.7, Công an tỉnh Đồng Nai đã bắt khẩn cấp Trần Đình Mẫn (27 tuổi, quê Đồng Nai) để làm rõ hành vi giết người.

Theo điều tra, khoảng 21 giờ ngày 9.7, Mẫn cùng Huỳnh Văn Qua tới nhà Huỳnh Văn Hoàng, ngụ ấp 4, xã Hiệp Phước, H.Nhơn Trạch, Đồng Nai để nhậu.

Sau khi ra về, Qua phát hiện bị mất điện thoại nên quay lại nhà Hoàng tìm. Cho rằng Hoàng đã giấu điện thoại của mình nên Hoàng và Qua nảy sinh mâu thuẫn. Lập tức Qua đã dùng dao bấm thủ sẵn đâm vào bụng Hoàng.

Thấy Hoàng bị đâm, Mẫn dùng dao tự chế đuổi theo chém 4 nhát vào đầu, 6 nhát vào lưng và vai Qua, làm nạn nhân đứt sọ não, tử vong ngay sau đó.

Sau khi gây án, Mẫn mang theo 2 con dao tự chế, bỏ về H.Long Thành (Đồng Nai) lẩn trốn.

Kim Cương

>> Chỉ vì va quẹt xe mà đâm chết người
>> Đâm chết người vì va chạm giao thông
>> Đâm chết người vì bị ngăn cản đi cướp
>> Đâm chết người vì nghi quan hệ bất chính với vợ mình
>> Mâu thuẫn tình ái, một thiếu niên đâm chết người

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.