Có con tốt cho sức khỏe

06/07/2012 07:28 GMT+7

(TNO) Một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy, việc có con giúp ích cho sức khỏe của cha mẹ mặc dù họ có căng thẳng vì chuyện này.

(TNO) Một nghiên cứu mới tại Mỹ cho thấy, việc có con giúp ích cho sức khỏe của cha mẹ mặc dù họ có căng thẳng vì chuyện này.

Nghiên cứu được dẫn đầu bởi Sheldon Cohen và Rodlescia S. Sneed đến từ Trường đại học Carnegie Mellon (CMU), theo dõi 795 người có độ tuổi từ 18 - 55 và virus gây ra cảm lạnh phổ biến.

 
Có con sẽ tốt cho sức khỏe của cha mẹ - Ảnh: Shutterstock

Theo đó, người có một hoặc hai con thì có ít nguy cơ bị bệnh cảm đến 48% so với những người chưa có con. Trong khi những người có ba hoặc nhiều con hơn lại có ít nguy cơ phát bệnh cảm lạnh đến 61%.

Sheldon Cohen, Giáo sư Tâm lý học của Trường cao đẳng Khoa học Xã hội và Nhân văn Dietrich thuộc CMU cho biết, tình cha mẹ có thể mang lại những ảnh hưởng tích cực cho sức khỏe của người đó, mặc dù họ luôn phải lo lắng và đôi lúc căng thẳng về việc chăm sóc con cái.

Nghiên cứu được xuất bản trên tạp chí Psychosomatic Medicine.

Ngọc Lam

>> Xung đột cha mẹ ảnh hưởng tinh thần trẻ khi lớn
>> Trẻ ngủ với cha mẹ sẽ ít dư cân
>> Cha mẹ quan tâm, bé phát triển trí não
>> Con bướng bỉnh, cha mẹ thất kinh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.