Xâm nhập thị trường Trung Quốc bằng đường chính ngạch

30/03/2012 03:20 GMT+7

Ngày 29.3, Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức buổi nói chuyện với chủ đề "Tìm cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Trung Quốc (TQ)". Theo ông Nguyễn Lâm Viên - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinamit, các mặt hàng thực phẩm của Việt Nam hoàn toàn có thể xâm nhập và cạnh tranh tốt ở thị trường TQ.

Ngày 29.3, Trung tâm nghiên cứu kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp (BSA) tổ chức buổi nói chuyện với chủ đề "Tìm cơ hội cho doanh nghiệp Việt tại thị trường Trung Quốc (TQ)". Theo ông Nguyễn Lâm Viên - Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vinamit, các mặt hàng thực phẩm của Việt Nam hoàn toàn có thể xâm nhập và cạnh tranh tốt ở thị trường TQ.

Thực tế là sản lượng hàng hóa mà chủ yếu là nông sản và thực phẩm của chúng ta xuất sang đường tiểu ngạch qua TQ khá lớn. Thương lái TQ tiêu thụ hàng Việt ngày càng lớn rộng. Tuy nhiên họ lại không am hiểu về hệ thống phân phối và quản trị thị trường. Do đó, hàng Việt Nam rất khó vào các hệ thống siêu thị mà chỉ len lỏi vào thị trường bán lẻ.

Trong cuộc chơi này, hàng hóa Việt Nam bị các thương lái TQ khống chế giá và làm nhái sản phẩm. Chính vì vậy, với một thị trường rộng lớn như TQ thì cách tốt nhất là đi bằng đường chính ngạch và các doanh nghiệp Việt Nam cũng cần phải liên kết lại khi đàm phán với họ để tạo sức mạnh tập thể.

Để tiếp tục khai thác thị trường rộng lớn này, vào đầu tháng 5 tới, BSA sẽ tiếp tục tổ chức một chuyến thực tế cho các doanh nghiệp tìm cách tiếp cận thị trường TQ.

Chí Nhân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.