Ra mắt dàn hòa tấu guitar phục vụ công chúng

02/04/2012 08:13 GMT+7

(TNO) Chiều 1.4, Học viện m nhạc Huế đã ra mắt dàn hòa tấu guitar phục vụ công chúng hằng tuần tại Nhà Kèn (Công viên 3.2 bên bờ nam sông Hương, TP.Huế).

(TNO) Chiều 1.4, Học viện m nhạc Huế đã ra mắt dàn hòa tấu guitar phục vụ công chúng hằng tuần tại Nhà Kèn (Công viên 3.2 bên bờ nam sông Hương, TP.Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế).

Dàn hòa tấu nói trên do 20 guitarist là giảng viên, sinh viên của học viện thực hiện biểu diễn phục vụ miễn phí cho công chúng và du khách vào 17-18 giờ chủ nhật hằng tuần.

Ngay trong buổi ra mắt đầu tiên, 12 tác phẩm nổi tiếng như Tico Tico, Espana Cani, Top of the world, Domino... được dàn hòa tấu trình diễn bằng nhiều phong cách khác nhau và đã nhận được sự tán thưởng của nhiều người, du khách trong và ngoài nước.

Trước đó, vào tháng 2.2011, Học viện m nhạc Huế cũng đã ra mắt dàn hòa tấu kèn đồng phục vụ miễn phí cho công chúng vào 17-18 giờ thứ bảy hằng tuần tại Nhà Kèn.

Vào ngày 7 và 8.4 này, đơn vị này cũng sẽ ra mắt dàn nhạc dân tộc và ban nhạc trẻ sinh viên biểu diễn vào chiều thứ bảy, chủ nhật hằng tuần tại Công viên Thương Bạc (bờ bắc sông Hương).

Theo thầy Lê Quang Hùng, Trưởng khoa Thanh nhạc - Guitare, Học viện m nhạc Huế, Huế là một thành phố du lịch, hằng năm thu hút một lượng lớn khách du lịch đến từ nhiều châu lục khác nhau trên thế giới.

 
Dàn hòa tấu guitare được “tinh tuyển” từ Học viện m nhạc Huế
 
 
Nhiều người dân, du khách đến thưởng thức buổi hòa tấu guitar trong lần biểu diễn đầu tiên

Gia Tân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.