Philippines không rút tàu ở bãi Cỏ Mây

15/03/2014 03:00 GMT+7

Ngày 14.3, Bộ Ngoại giao Philippines (DFA) tuyên bố sẽ không rút tàu hải quân BRP Sierra Madre bị mắc cạn ở bãi Cỏ Mây (nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam), theo báo The Philippine Star.

Trước đó, quân đội Philippines xác nhận đã dùng máy bay thả hàng tiếp tế cho binh sĩ ở khu vực này còn Reuters loan tin Manila đang có kế hoạch đưa tàu dân sự chở lương thực cho lính trên tàu BRP Sierra Madre.

Những thông tin trên được đưa ra vài ngày sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết tàu công vụ của nước này đã đuổi 2 tàu Philippines mà Bắc Kinh nghi là chở vật liệu xây dựng chạy về hướng bãi Cỏ Mây.

DFA khẳng định 2 tàu đó chở hàng tiếp tế và đã triệu đại biện lâm thời của Đại sứ quán Trung Quốc để phản đối. Bộ Ngoại giao Mỹ cũng chỉ trích việc đuổi tàu của Trung Quốc là hành động “gây hấn”.

Văn Khoa

>> Philippines dùng máy bay thả lương thực cho lính ở bãi Cỏ Mây
>> Philippines phản đối Trung Quốc đuổi tàu khỏi bãi Cỏ Mây
>> Philippines đề phòng Trung Quốc chiếm bãi Cỏ Mây ở biển Đông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.