Malaysia công bố liên lạc cuối cùng giữa máy bay mất tích MH370 và mặt đất

29/04/2014 20:30 GMT+7

(TNO) Trong cuộc họp báo với thân nhân hành khách Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh ngày 29.4, các quan chức Malaysia đã mở đoạn ghi âm liên lạc cuối cùng giữa máy bay mất tích MH370 với Đài Kiểm soát không lưu (ATC).

(TNO) Trong cuộc họp báo với thân nhân hành khách Trung Quốc tại thủ đô Bắc Kinh ngày 29.4, các quan chức Malaysia đã mở đoạn ghi âm liên lạc cuối cùng giữa máy bay mất tích MH370 với Đài Kiểm soát không lưu (ATC). Công tác tìm kiếm MH370 kết thúc vào hôm nay 29.3.

>> Đài 7News: Công ty Úc tuyên bố tìm ra mảnh vỡ máy bay mất tích MH370


Người thân hành khách mất tích tập trung tại khách sạn Lido, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc để được cập nhật thông tin về MH370 - Ảnh: Reuters 


Đoạn ghi âm (bằng audio và văn bản), được công bố vào ngày 29.4, cho thấy vào lúc 12 giờ 40 phút (giờ địa phương) ngày 8.3, MH370 cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Malaysia, theo đài NBC (Mỹ).

Các quan chức Malaysia đã mở đoạn ghi âm này lên để thân nhân hành khách lắng nghe trong một cuộc họp báo tại khách sạn Lido, thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc.

Chiếc Boeing 777-200 (MH370) của hãng Malaysia, chở 239 người (2/3 là người Trung Quốc), biến mất khỏi màn hình radar vào ngày 8.3 sau khi cất cánh từ sân bay quốc tế Kuala Lumpur để đến thủ đô Bắc Kinh (Trung Quốc).

Chính quyền Malaysia từng tuyên bố sau khi biến mất khỏi màn hình radar, MH370 đã chuyển hướng, rồi rơi xuống nam Ấn Độ Dương, phía tây nam thành phố Perth (Úc) và không có ai sống sót.

Đến nay vẫn chưa có mảnh vỡ hay hộp đen máy bay của MH370 được tìm thấy.

Thủ tướng Abbott ngày 28.4 thừa nhận cơ hội tìm ra MH370 ở nam Ấn Độ Dương là rất mong manh và cuộc tìm kiếm sẽ bước sang giai đoạn mới, mở rộng khu vực tìm kiếm trong lòng biển.

Công tác tìm kiếm trên không kết thúc vào hôm nay 29.4, chuyển sang tìm kiếm trong lòng biển có thể dài thêm 6-8 tháng.


Tàu ngầm tự hành Bluefin-21 dùng để tìm kiếm MH370 trong lòng biển - Ảnh: Reuters

600 người từ quân đội các nước đến Úc tham gia tìm kiếm MH370 đã chụp ảnh lưu niệm, kết thúc sứ mạng tìm kiếm trên không vào hôm nay 29.4.

Trong buổi họp báo ngày 29.4, Bộ trưởng Quốc phòng kiêm quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia, ông Hishammuddin Hussein cho biết chính quyền Úc, Trung Quốc và Malaysia đã nắm được và đang đánh giá báo cáo của Công ty thám hiểm đại dương GeoResonance (Úc).

GeoResonance tin rằng họ đã tìm thấy mảnh vỡ máy bay mất tích MH370 tại vịnh Bengal, phía đông bắc Ấn Độ Dương.

Chính quyền Trung Quốc, Malaysia và Úc đã nắm được báo cáo này và đang phối hợp với Nhóm Điều tra Quốc tế để đánh giá độ tin cậy của báo cáo từ GeoResonance, website của tờ Wall Street Journal (Mỹ) dẫn lời ông Hussein cho biết.

Nhóm Điều tra Quốc tế được thành lập nhằm mục tiêu đánh giá, điều tra và tìm kiếm nguyên nhân thật sự khiến máy bay MH370 mất tích, ông Hussein cho hay.

- 1 giờ 7 phút 55 giây, MH370 liên lạc với ACT: “Malaysian 3 7 0 duy trì mức độ 1 5 0” (Malaysian 3 7 0 tức là MH370)

- 1 giờ 8 phút, ATC gọi MH370: “Malaysian 3 7 0”

- 1 giờ 19 phút 24 giây, ACT gọi MH370:  “Malaysian 3 7 0 liên lạc Hồ Chí Minh 120,9. Chúc ngủ ngon” (tức liên lạc ACT ở TP.HCM)

1 giờ 19 phút 29 giây, MH370: “Chúc ngủ ngon Malaysian 3 7 0”

Phúc Duy

>> Vụ tuyên bố tìm ra mảnh vỡ MH370: Malaysia, Trung Quốc và Úc vào cuộc
>> Thủ tướng Úc: Không tìm thấy MH370 'cả trên không lẫn dưới biển
>> Cựu thủ tướng Malaysia: MH370 mất tích bí ẩn là do hãng Boeing
>> Malaysia sẽ công bố báo cáo sơ bộ về máy bay mất tích MH370

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.