Mở quán cà phê bán ma túy, vợ chồng cùng vào tù

25/04/2012 14:18 GMT+7

(TNO) Sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Trần Văn Trung và vợ mở quán cà phê, tiếp tục núp bóng mua bán ma túy.

(TNO) Sau khi chấp hành xong hình phạt tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, Trần Văn Trung và vợ mở quán cà phê, tiếp tục núp bóng mua bán ma túy.

Ngày 25.4, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Văn Trung (35 tuổi, ngụ Q.12) mức án tù chung thân, Đặng Thị Hằng (vợ Trung) 18 năm tù về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 12.7.2011 tại quán cà phê Thái Tử (số 11K, quốc lộ 1A, khu phố 7, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM), lực lượng chức năng bắt quả tang Đặng Thị Hằng đang cầm 1 túi nilông màu đen bên trong có chứa chất bột màu trắng, kết quả giám định là heroin, có trọng lượng 262,7 gam.

Khám xét khẩn cấp quán cà phê và chỗ ở của Đặng Thị Hằng, lực lượng chức năng tiếp tục phát hiện, thu giữ nhiều bịch nilông chứa heroin.

Được biết, tháng 2.2010, sau khi chấp hành hình phạt tù, Trung và vợ mở quán cà phê ở quốc lộ 1A (Q.12, TP.HCM). Tuy nhiên, bán cà phê chỉ là phụ, thực chất quán cà phê của vợ chồng Trung kinh doanh chính là mua bán ma túy. Trung mua ma túy về phân nhỏ ra bán và có khi bán luôn cả bánh heroin.

Tổng số lượng ma túy Trung đã bán là hơn 356 gam.

Xét hành vi của vợ chồng Trung là nguy hiểm nên HĐXX đã tuyên án như trên.

Lê Nga

>> Phá 2 đường dây mua bán ma túy xuyên quốc gia
>> Phá nhiều vụ án ma túy, bắt 12 nghi phạm
>> Nhận án tử vì buôn heroin
>> Bắt hai người mua bán ma túy
>> Bắt vụ vận chuyển 3.800 viên ma túy tổng hợp

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.