Bắt nóng 2 tên cướp tiệm vàng ở Bảo Lộc

11/07/2012 21:56 GMT+7

(TNO) Khoảng 18 giờ 45 ngày 11.7, tại tiệm vàng Hồng Ngọc, số 145 phan Bội Châu, P.1, TP Bảo Lộc (bên hông chợ Bảo Lộc, Lâm Đồng) xảy ra vụ cướp táo tợn.

Hai tên cướp đã đột nhập vào tiệm vàng trên, một tên khóa cửa tiệm, tên còn lại dùng dao dí vào cổ bà Đỗ Thị Dung (chủ tiệm) để hốt vàng. Ông Nguyễn Văn Chương (chủ tiệm) nghe vợ la chạy ra giải vây đã bị hai tên cướp chém hai nhát vào cổ (bị thương nhẹ).

 
Ông Nguyễn Văn Chương và vợ

 
Nguyễn Văn Bách (trái) và Nguyễn Xuân Thuận

Vợ ông Chương thoát được đã tri hô "Cướp, cướp". Anh Đỗ Trường Kiên, bảo vệ một công ty gần đó nghe thấy đã gọi công an và cảnh sát 113. Thượng tá Đinh Hữu Linh (Công an TP.Bảo Lộc) cho biết chỉ sau 5 phút đã huy động khoảng 50 chiến sĩ, cảnh sát cơ động, 113… bao vây căn nhà và kêu gọi hai tên cướp ra đầu hàng nhưng chúng cố thủ trên lầu 3.

Sau khoảng 40 phút tìm cách đột nhập, cảnh sát đã tóm gọn hai trên cướp khi chúng đang leo lên mái tôn để tìm cách trốn thoát sang nhà hàng xóm.

Bước đầu chúng khai tên Nguyễn Văn Bách (21 tuổi) và Nguyễn Xuân Thuận (21 tuổi), cùng ngụ huyện Thạch Hà (Hà Tĩnh). Bọn chúng mới vào nhà người bà con ở xã Lộc Bắc (H.Bảo Lâm, Lâm Đồng) chơi khoảng 1 tuần.

Tang vật thu được gồm một số vàng, vòng, nhẫn hai tên cướp giấu trên mái tôn; dao, băng keo, dây trói, kìm là phương tiện chúng mang theo để thực hiện vụ cướp.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.

Tin ảnh: Lâm Viên - Đào Ngọc Thạch

>> Lại xuất hiện chiêu cướp vàng thông qua giao hàng tại nhà
>> Y án băng cướp vàng ở Đồng Tháp
>> Khởi tố thêm bị can 2 vụ cướp vàng
>> Bắt cóc học sinh lớp 4 để cướp vàng
>> Bắt chủ tiệm vàng “cướp” vàng
>> Thêm một vụ cướp vàng táo tợn giữa ban ngày

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.