Đề nghị truy tố cặp vợ chồng lừa đảo

04/07/2012 19:56 GMT+7

(TNO) Ngày 4.7, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã kết thúc điều tra và đề nghị Viện KSND tỉnh truy tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với vợ chồng Phạm Quang Biểu - Lê Thị Thanh Cảnh, nguyên là giám đốc và thành viên Công ty TNHH Thương mại Phước Hưng, có trụ sở tại xã Ea Tu, TP.Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk).

Theo kết quả điều tra, trong vòng 10 tháng (từ tháng 7.2010 đến 4.2011), Công ty Phước Hưng (kinh doanh ngành nghề cà phê, nông sản) đã vay vốn tại 3 chi nhánh ngân hàng ở Đắk Lắk với tổng dư nợ 71,1 tỉ đồng nhưng mất khả năng thanh toán.

Biểu có những hành vi gian dối để chiếm đoạt tài sản, như: thế chấp tổng cộng 1.500 tấn cà phê nhân cho Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam - chi nhánh Đắk Lắk và Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn - chi nhánh Đắk Lắk để vay tổng cộng 32 tỉ đồng, nhưng sau đó xuất bán hết hàng trong kho.

Đến tháng 5.2011, khi cơ quan điều tra kiểm tra kho hàng thì chỉ còn 3,5 tấn cà phê.

Ngoài ra, Biểu còn làm giả các hợp đồng bán hàng, lập báo cáo tài chính của doanh nghiệp không đúng sự thật; vay 4 tỉ đồng của một cá nhân ở TP.Buôn Ma Thuột nhưng không trả…

Cơ quan điều tra đã xác định Biểu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng giá trị tài sản thiệt hại hơn 58 tỉ đồng; Cảnh có vai trò đồng phạm với chồng, gây thiệt hại 31,6 tỉ đồng.

Trung Chuyên

>> Bắt “chuyên gia” lừa đảo bằng sổ đỏ giả
>> Bắt nữ quái chuyên lừa đảo bằng sổ đỏ giả
>> Tòa án 3 lần trả hồ sơ một vụ lừa đảo
>> Bắt người đàn bà lừa đảo

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.