Lại thêm một trường hợp mắc 'bệnh lạ'

14/04/2014 15:37 GMT+7

(TNO) Ngày 14.4, Sở Y tế Quảng Ngãi cho biết tại xã Ba Nam, huyện Ba Tơ vừa phát hiện thêm một trường hợp mắc hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân (bệnh lạ).

>> Bệnh lạ tái phát ở Quảng Ngãi
>> Bệnh lạ tái phát: Thủ phạm vẫn là gạo cũ bị mốc?

Bệnh nhân là Phạm Thị Huy (14 tuổi, ở thôn Làng Dút 1, xã Ba Nam) được đưa vào Trung tâm y tế H.Ba Tơ vào ngày 8.4, với các triệu chứng lâm sàng của "bệnh lạ" như: tổn thương da ở bàn tay, bàn chân, các kẽ ngón chân rỉ dịch và men gan tăng.

Sau mấy ngày điều trị, Trung tâm y tế H.Ba Tơ đã chuyển bệnh nhân Huy vào Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM).

Như vậy, từ đầu năm 2014 đến nay, tại huyện Ba Tơ phát hiện hai trường hợp mắc "bệnh lạ". Trong đó, có một trường hợp ở thôn Làng Rêu, xã Ba Điền là bệnh nhân Phạm Văn Trói (37 tuổi) tái phát bệnh vào cuối tháng 3 vừa qua và một trường hợp mắc mới.

Điều đáng lo ngại là từ trước đến nay, trên địa bàn xã Ba Nam, huyện Ba Tơ chưa từng ghi nhận ca "bệnh lạ" nào.

Hiển Cừ

>> Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Còn khám chữa bệnh là còn sai sót
>> Bệnh lạ tái xuất nghi ngờ do ăn gạo mốc?
>> Bệnh lạ tái phát ở Quảng Ngãi
>> 87 người mắc “bệnh lạ” ở Kon Tum
>> Góp tiền giúp người phụ nữ bị bệnh lạ
>> Cấp 450 tấn gạo cho dân khống chế bệnh lạ
>> Bệnh lạ tái phát: Thủ phạm vẫn là gạo cũ bị mốc?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.