Vụ sai phạm tại Trường ĐH Quy Nhơn: Nguyên hiệu trưởng nhận bồi dưỡng 282 triệu đồng

12/08/2012 03:45 GMT+7

Ngày 11.8, Viện KSND tỉnh Bình Định cho biết đã có cáo trạng về vụ án “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ” tại Trường ĐH Quy Nhơn.

Cơ quan tố tụng đã truy tố Trần Tín Kiệt (nguyên Hiệu trưởng) và Nguyễn Ngọc Anh (nguyên Trưởng phòng Kế hoạch tài chính Trường ĐH Quy Nhơn) về tội “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”. Từ năm 1999-2008, ông Kiệt và ông Anh đã tự đặt ra các khoản thu trái quy định để chi cho cán bộ, giảng viên của trường hơn 964,8 triệu đồng. Trong số tiền này, ông Kiệt nhận 282 triệu đồng, ông Anh nhận 30 triệu đồng.

Ngày 13.12.2011, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên phạt ông Trần Tín Kiệt 15 tháng tù, Trần Xuân Cảnh (nguyên Trưởng phòng Bảo vệ nội trú) 15 tháng tù và Lê Văn Phúc (Phó phòng Bảo vệ nội trú Trường ĐH Quy Nhơn) 12 tháng tù, đều cho hưởng án treo, về tội “cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Hoàng Trọng

>> Hoãn xét xử nguyên Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn
>> Trường ĐH Quy Nhơn có hiệu trưởng mới
>> Khởi tố ông Trần Tín Kiệt, nguyên Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn
>> Những chuyện “động trời” của Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.