Băng nữ quái gây mê hầu tòa

17/12/2009 00:09 GMT+7

Ngày 16.12, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm băng nữ quái chuyên gây mê để cướp tài sản. HĐXX đã dành trọn buổi chiều để các luật sư và đại diện Viện KSND tranh luận về tội danh và định lượng tài sản mà các bị cáo đã chiếm đoạt.

Sau phần tranh luận, đại diện Viện KSND tại phiên tòa đề nghị HĐXX tuyên phạt: Nghiêm Xuân Thảo Ly (31 tuổi, ngụ thị xã Vị Thanh, Hậu Giang) từ 14 đến 15 năm tù, Nguyễn Thị Tư (47 tuổi, ngụ P.Thới Bình, Q.Ninh Kiều, Cần Thơ) từ 11 đến 12 năm tù, Lê Nguyễn Ngọc Hà (38 tuổi, ngụ H.Châu Thành, Kiên Giang) 8-9 năm tù, Lâm Thanh Hằng (38 tuổi, ngụ TP Rạch Giá, Kiên Giang) 7-8 năm tù, Ngô Thị Tuyết Hương (47 tuổi, ngụ thị xã Vị Thanh) 8-9 năm tù, Ngô Thị Thùy Trang (32 tuổi, ngụ P.Hưng Lợi, Q.Ninh Kiều) 6 năm tù cùng về tội cướp tài sản.

Theo cáo trạng, ngày 13.9.2008, tại khách sạn Quốc Trung trên đường Trần Văn Khéo, Q.Ninh Kiều, Công an P.Cái Khế bắt quả tang Thảo Ly và Ngọc Hà đang tổ chức đánh thuốc gây mê anh N.H.O (ngụ H.Thoại Sơn, An Giang) để cướp tài sản gồm 2 ĐTDĐ, 2 nhẫn vàng và bạch kim, cùng gần 2 triệu đồng. Sau đó, vụ án được PC14 Công an TP Cần Thơ mở rộng và xác định băng nhóm gồm các bị cáo trên do Thảo Ly cầm đầu, bàn bạc phân công vai trò thực hiện phạm tội một cách táo tợn trong thời gian dài trên địa bàn TP Cần Thơ và các tỉnh lân cận, bằng thủ đoạn tìm cách làm quen với các "đại gia" và người giàu có, đeo nhiều trang sức quý, hẹn hò đi ăn nhậu, hát karaoke, vào khách sạn "tâm sự"... rồi dùng thuốc mê loại cực mạnh bỏ vào nước uống làm cho nạn nhân bất tỉnh để cướp tài sản, tiền bạc.

Cơ quan điều tra đã làm rõ từ tháng 12.2006 đến tháng 8.2008, băng nữ quái này đã thực hiện trót lọt 16 vụ trên địa bàn TP Cần Thơ, cướp tài sản gồm ĐTDĐ, nhẫn, dây chuyền vàng, hột xoàn, tiền mặt… với tổng trị giá trên 225 triệu đồng. Trong đó, Thảo Ly tham gia thực hiện cả 16 vụ, Nguyễn Thị Tư tham gia 11 vụ, Ngô Thị Tuyết Hương tham gia 3 vụ, Lâm Thanh Hằng tham gia 3 vụ và Ngô Thị Thùy Trang tham gia 1 vụ...

Ngoài ra, Thảo Ly và đồng phạm còn khai nhận đã thực hiện 37 vụ gây mê khác để cướp tài sản trên các địa bàn TP.HCM, Kiên Giang, An Giang, Trà Vinh, Tiền Giang, Bà Rịa-Vũng Tàu, Cà Mau... với số tài sản cướp được lên đến hàng tỉ đồng.

Theo dự kiến, hôm nay 17.12 HĐXX sẽ tuyên án.

Tin, ảnh: Mai Trâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.