Tuổi mẹ cao, rủi ro tự kỷ ở con tăng

28/04/2012 17:55 GMT+7

(TNO) Các nhà nghiên cứu đã tìm ra mối liên hệ giữa tuổi của mẹ và bệnh tự kỷ ở con, theo trang tin Top News.

(TNO) Các nhà nghiên cứu đã tìm ra mối liên hệ giữa tuổi của mẹ và bệnh tự kỷ ở con, theo trang tin Top News.

Trong khi phần lớn các cuộc nghiên cứu được thực hiện nhằm xác định những nguyên nhân di truyền của bệnh tự kỷ, cuộc nghiên cứu mới của Viện Karolinska (Thụy Điển) và Đại học London (Anh) cho thấy những tác nhân môi trường và không mang tính di truyền có thể đóng một vai trò quan trọng đối với rủi ro tự kỷ ở trẻ.

Các nhà nghiên cứu so sánh rủi ro tự kỷ ở nhiều nhóm tuổi khác nhau (dưới 20, 24-29, 30-34 và trên 35).

Họ nhận thấy trẻ có mẹ trên 35 tuổi có rủi ro bị tự kỷ tăng 30%. Trẻ là con của những phụ nữ dưới 20 tuổi có rủi ro bị tự kỷ thấp nhất.

Mối liên hệ giữa tuổi của mẹ và rủi ro tự kỷ mạnh mẽ hơn đối với con trai.

Cuộc phân tích được thực hiện trên 25.687 trường hợp rối loạn phổ tự kỷ và hơn 8,6 triệu đối tượng ở nhóm đối chứng.

Các nhà nghiên cứu đã xác định và thảo luận nhiều nguyên nhân của mối liên hệ giữa tuổi mẹ và rủi ro tự kỷ ở con, chẳng hạn như sự xuất hiện biến đổi gien trong quá trình lão hóa và tác động của việc tiếp xúc với các độc chất ngoài môi trường qua thời gian.

Kết quả nghiên cứu được công bố trên chuyên san Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry.

Khang Huy

>> Hướng về trẻ tự kỷ
>> Phát hiện tự kỷ từ 6 tháng tuổi
>> Nam giới dễ mắc bệnh tự kỷ hơn nữ giới
>> Thuốc chữa huyết áp cao tốt cho bệnh nhân tự kỷ
>> Trẻ bị tự kỷ “truyền” bệnh cho em mình
>> Gần 5.000 người đi bộ vì trẻ tự kỷ
>> Robot dành cho trẻ tự kỷ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.