Tăng cường can thiệp giảm mắc bệnh lạ

30/06/2012 07:15 GMT+7

(TNO) UBND Quảng Ngãi ngày 29.6 cho biết đã yêu cầu các sở, ngành liên quan và H.Ba Tơ tăng cường các can thiệp giảm mắc bệnh lạ (hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân).

(TNO) UBND Quảng Ngãi ngày 29.6 cho biết, đã yêu cầu các sở, ngành liên quan và H.Ba Tơ tăng cường các can thiệp giảm mắc bệnh lạ (hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân).

Theo đó, tỉnh giao Sở Y tế, UBND H.Ba Tơ và xã Ba Điền thành lập Ban chỉ đạo phòng chống hội chứng viên da dày sừng bàn tay, bàn chân, đồng thời phân công nhiệm vụ cho từng thành viên hằng tuần tổ chức giao ban để theo dõi tiến độ công việc; tiếp nhận, điều phối cấp phát thuốc, vitamin, lương thực và các sản phẩm dinh dưỡng đến người dân ở các vùng có người mắc bệnh lạ; có kế hoạch lâu dài cấp gạo mới theo chỉ tiêu 100% người dân ăn gạo mới, không ăn gạo ủ và gạo cũ; uống vitamin và viên vi chất theo đúng chỉ định; 100% hộ gia đình thực hiện vệ sinh phòng bệnh hằng ngày và 100% người mắc bệnh được phát hiện sớm và được theo dõi, quản lý điều trị kịp thời.

Hiển Cừ

                                                                                                                                                                                   
>> Đông dược không rõ nguồn gốc ở vùng bệnh lạ
>> Giúp trẻ bị bệnh lạ
>> Nhiều bệnh nhân mắc bệnh lạ trốn viện
>> Số người mắc bệnh lạ tiếp tục tăng
>> Chuyên gia quốc tế nghiên cứu bệnh lạ ở Quảng Ngãi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.