Mỹ trừng phạt 7 quan chức và 17 công ty Nga

28/04/2014 21:10 GMT+7

(TNO) Mỹ ngày 28.4 tuyên bố áp đặt các lệnh trừng phạt 7 quan chức chính phủ Nga và 17 công ty Nga, nhằm trừng phạt những hành động của Moscow mà Mỹ cho là can thiệp bất hợp pháp vào Ukraine.

Reuters dẫn thông cáo Nhà Trắng cho biết trong 7 quan chức Nga bị trừng phạt, có Phó thủ tướng Nga Dmitry Kozak.

7 quan chức này sẽ bị đóng băng tất cả những tài sản mà họ sở hữu ở Mỹ và bị cấm đến Mỹ.

Ngoài ra, Mỹ cũng siết chặt quy định cấm giấy phép xuất khẩu sang Nga những sản phẩm công nghệ cao dùng cho mục đích quân sự.

Nhà Trắng cho rằng động thái này là nhằm trừng phạt những hành động của Nga mà Mỹ cho là can thiệp bất hợp pháp vào Ukraine.

Tuyên bố của Nhà Trắng được đưa ra tại thủ đô Manila của Philippines, nơi Tổng thống Mỹ Barack Obama đang có chuyến thăm tại đây, theo Reuters.

Cũng trong ngày 28.4, Liên minh châu u nhất trí các biện pháp trừng phạt nhắm vào 15 người Nga vì họ có dính líu đến cuộc khủng hoảng Ukraine, theo AFP.

Phúc Duy

>> G7 sẽ trừng phạt nặng Nga
>> Mỹ dọa trừng phạt nếu Nga gây bất ổn ở Ukraine
>> Mỹ và EU áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga
>> Nhật Bản sẽ trừng phạt Nga vì Crimea
>> Phương Tây chuẩn bị trừng phạt Nga sau cuộc trưng cầu dân ý Crimea
>> Vì sao EU ‘dè dặt’ trừng phạt Nga?

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.