"Cấy trồng" bộ phận cơ thể người

23/03/2012 09:26 GMT+7

Có thể rất khó tin, nhưng hiện các nhà khoa học đang có thể "cấy trồng" bộ phận cơ thể người trong phòng thí nghiệm. Hiện đã có những bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường với các bộ phận được bác sĩ thiết kế và "trồng" nhờ vào tế bào của chính bệnh nhân đó.

Có thể rất khó tin, nhưng hiện các nhà khoa học đang có thể "cấy trồng" bộ phận cơ thể người trong phòng thí nghiệm. Hiện đã có những bệnh nhân có thể sinh hoạt bình thường với các bộ phận được bác sĩ thiết kế và "trồng" nhờ vào tế bào của chính bệnh nhân đó.

Tiến sĩ Anthony Atala, giám đốc bệnh viện Y học tái sinh tại Trung tâm Y khoa Wake Forest Baptist ở Bắc Carolina (Mỹ), vừa có đột phá trong việc "cấy trồng" thành công ruột và ống tiểu. Ông cho biết y học đã có thể cấy được ba loại bộ phận gồm bộ phận có cấu trúc phẳng như da. Đây là việc dễ nhất vì chúng thường được tạo ra nhờ một dạng tế bào.

Loại thứ hai là bộ phận có cấu trúc ống như mạch máu, ống tiểu, thường có hai dạng tế bào. Loại còn lại hình dạng nông, như ruột và dạ dày, có cấu trúc và chức năng phức tạp hơn. Tuy nhiên các bộ phận đặc biệt như tim, gan và thận là khó "trồng" nhất do chúng liên quan tới nhiều dạng tế bào và phức tạp hơn.

Tiến sĩ Atala cho biết một trong những điều mong mỏi nhất của ông trong đời là chứng kiến y học thế giới "trồng" được một bàn tay.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.