Cháy lớn ở Đà Lạt

18/12/2010 09:12 GMT+7

(TNO) Khoảng 22 giờ đêm 17.12, người dân phát hiện ngọn lửa bốc cháy từ xưởng mộc ở số 50, đường Bạch Đằng, P.7, TP Đà Lạt (Lâm Đồng), trong khi chủ xưởng không biết.

Nhiều người dân quanh vùng và lực lượng dân phòng tại chỗ đã tích cực chữa cháy, bốc vác gỗ ra ngoài…

Do trong xưởng có nhiều gỗ, lại gặp gió lớn nên lửa càng bốc cao.

Ngay sau đó, lực lượng PCCC chuyên nghiệp gồm 40 chiến sĩ và 4 xe cứu hỏa đến hiện trường và từng bước khống chế ngọn lửa, ngăn chặn đám cháy lây lan ra khu dân cư xung quanh.

Hơn hai giờ sau đám cháy mới bị dập tắt.

Xưởng mộc trên có diện tích khoảng 500m2; phần bị cháy hơn 100m2 nằm ở giữa xưởng chứa nhiều gỗ và sản phẩm mộc chuẩn bị cho mùa Tết, ước tính thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây cháy.

 
Lực lượng PCCC đã có mặt ngay sau khi xảy ra cháy


Người dân, lực lượng dân phòng tham gia dập lửa


Lực lượng PCCC chuyên nghiệp dập lửa


Tích cực khống chế ngọn lửa bốc cao


Xưởng mộc bốc cháy dữ dội


Sau 2 giờ, ngọn lửa được dập tắt

Tin, ảnh: Lâm Viên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.