Xét xử lưu động các bị cáo mua bán ma túy

26/03/2014 18:00 GMT+7

(TNO) Liên tiếp trong hai ngày 25 và 26.3, tại Đồng Nai diễn ra các phiên tòa lưu động xét xử các bị cáo phạm tội mua bán ma túy.

Trưa 26.3, TAND huyện Thống Nhất (Đồng Nai) mở phiên tòa lưu động tại nông trường cao su Dầu Giây (huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai), xét xử bị cáo Nguyễn Nhất Tuấn (40 tuổi, ngụ tại ấp Dưỡng Đường, xã Suối Tre, thị xã Long Khánh).

Tòa tuyên án Tuấn phải nhận 9 năm tù về tội "mua bán trái phép chất ma túy". Trước đó, Tuấn đã có 4 tiền án trộm cắp tài sản, lừa đảo và mua bán trái phép chất ma túy. Vừa mãn án xong, Tuấn lại phạm tội tiếp.

Trước đó, ngày 25.3, TAND thị xã Long Khánh (Đồng Nai) cũng mở phiên tòa lưu động tại xã Xuân Lập, thị xã Long Khánh, tuyên phạt các bị cáo Lê Văn Sơn (26 tuổi) 9 năm tù, Lê Văn Trọng (24 tuổi) 7 năm tù, cùng về tội mua bán ma túy.

Trung Nguyên

>> Dàn cảnh để con trai trộm cắp tài sản
>> Bảo vệ trộm cắp tài sản lãnh 2 năm tù
>> Băng nhóm chuyên cướp và trộm cắp tài sản lãnh án
>> Án nghiêm trọng giảm, trộm cắp tài sản tăng ở TP.HCM

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.