Làm rõ nguyên nhân Trung Quốc tạm dừng nhập thịt từ VN

14/03/2012 03:14 GMT+7

Chiều qua 13.3, ông Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN-PTNT) - cho biết Bộ trưởng Cao Đức Phát đã yêu cầu Cục phối hợp với Cục Thú y làm việc với cơ quan chức năng phía Trung Quốc để làm rõ nguyên nhân việc Trung Quốc quyết định tạm đình chỉ nhập khẩu động vật và sản phẩm động vật từ VN.

 

Chiều qua 13.3, ông Nguyễn Như Tiệp - Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (Bộ NN-PTNT) - cho biết Bộ trưởng Cao Đức Phát đã yêu cầu Cục phối hợp với Cục Thú y làm việc với cơ quan chức năng phía Trung Quốc để làm rõ nguyên nhân việc Trung Quốc quyết định tạm đình chỉ nhập khẩu động vật và sản phẩm động vật từ VN.

Như Thanh Niên đã đưa tin, Trung Quốc có văn bản thông báo tạm dừng nhập thịt gia súc, gia cầm từ VN vì lý do dịch bệnh, đồng thời tạm ngưng nhập khẩu sản phẩm hàng hóa cùng loại của nước thứ ba quá cảnh qua VN.

Trong khi đó, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 13.3, Cục trưởng Cục Thú y Hoàng Văn Năm cho biết VN đang từng bước khống chế được dịch bệnh này; hiện chỉ còn 4 tỉnh có dịch nhưng đã nhiều ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới. Dịch heo tai xanh cũng chỉ còn ở Lào Cai và dịch lở mồm long móng đang tấn công đàn gia súc của 3 tỉnh phía bắc.

Quang Duẩn

 

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.