“Quan đất” lãnh án tù

28/03/2012 09:09 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Kiên Giang ngày 27.3 đưa ra xét xử vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phòng TN-MT H.Hòn Đất (Kiên Giang), tuyên phạt Nguyễn Thanh Hoàn (nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Hòn Đất) 6 năm tù giam.

(TNO) TAND tỉnh Kiên Giang ngày 27.3 đưa ra xét xử vụ án “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Phòng TN-MT H.Hòn Đất (Kiên Giang).

Theo đó, Nguyễn Thanh Hoàn (nguyên Trưởng phòng TN-MT H.Hòn Đất) bị tuyên phạt 6 năm tù giam; Nguyễn Văn Tửng (nguyên cán bộ Phòng TN-MT H.Hòn Đất); Võ Văn Sen (nguyên cán bộ địa chính xã Thổ Sơn) và Ngô Trọng Hiếu (ngụ xã Thổ Sơn, H.Hòn Đất, hành nghề “cò đất”) cùng chịu mức án 5 năm tù giam.

Trong quá trình công tác, Hoàn, Tửng và Sen đã có hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn, cùng “cò đất” Hiếu cố tình làm sai nguồn gốc đất, làm sai quy trình chuyển nhượng quyền sử dụng đất và giải quyết chuyển mục đích sử dụng đất mà không thu thuế, làm thiệt hại cho Nhà nước gần 3 tỉ đồng.

Riêng Sen, Tửng và Hiếu được một số người dân “trả công” để “hô biến” đất nông nghiệp lên thổ cư mà không phải nộp thuế trên 200 triệu đồng.

Ngoài án phạt tù, Hội đồng xét xử còn buộc Sen nộp lại số tiền thu lợi bất chính 87 triệu đồng, Tửng 21 triệu đồng và Hiếu 115 triệu đồng.

Hồng Cúc

>> Bắt một "đầu nậu" đất táo tợn
>> Nhà đất đón… dòng tiền mới
>> Nguyên Chủ tịch Q.Gò Vấp Trần Kim Long lại... kêu oan!
>> Điểm đỗ xe thành căn tin, quán cà phê

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.