Diễn tiến mới nhất vụ trọng tài bị hành hung nặng, cầu thủ có nguy cơ bị khởi tố

12/01/2024 05:45 GMT+7

Một quan chức Liên đoàn Bóng đá TP.HCM cho biết, trọng tài Lê Tuấn Kiệt có đơn gửi cơ quan công an.

Tối 11.1, Công an phường 15, quận 11 TP.HCM đã gặp gỡ trọng tài Lê Tuấn Kiệt để làm rõ vụ việc xảy ra tối 9.1. Cùng đi với trọng tài Kiệt còn có trợ lý trọng tài Nguyễn Tri Thức và trọng tài bàn Nguyễn Văn Thái - với tư cách là 2 người làm chứng vụ việc (xảy ra trên địa bàn phường 15, quận 11). 

Trọng tài Lê Tuấn Kiệt bị cầu thủ Nguyễn Hồng Quang hành hung khi đang điều khiển trận đấu giữa hai đội Cealdon An Phú với đội Lão tướng Doanh nhân Quảng Ngãi (LT DNQN) diễn ra tối 9.1, tại giải bóng đá sân 7 Doanh nhân Online S7 lão tướng 2023. Cụ thể ở phút 19, khi đội LT DNQN đang thua với tỷ số 0-2, trọng tài Lê Tuấn Kiệt đã thổi phạt tình huống phạm lỗi của cầu thủ LT DNQN.

Toàn cảnh vụ hành hung trọng tài futsal: Giám đốc một công ty thừa nhận hành vi

Diễn tiến mới nhất vụ trọng tài bị hành hung nặng, cầu thủ có nguy cơ bị khởi tố- Ảnh 1.

Trợ lý trọng tài Nguyễn Tri Thức trình bày tại cơ quan công an

Diễn tiến mới nhất vụ trọng tài bị hành hung nặng, cầu thủ có nguy cơ bị khởi tố- Ảnh 2.

Trọng tài Lê Tuấn Kiệt (giữa) làm nhiệm vụ tại trận đấu, cùng với trợ lý Thức

Cầu thủ Hồng Quang bên phía đội LT DNQN phản ứng mạnh khi cho rằng quyết định của trọng tài là không chính xác. Cầu thủ này đã phản ứng quyết liệt, sau đó tung cú đấm vào mặt khiến trọng tài Lê Tuấn Kiệt đổ gục trên sân. 

Trọng tài Lê Tuấn Kiệt bị gãy xương hàm trên P ở vùng vách xoang hàm, sưng nề má P sau chấn thương má trái, cần theo dõi và điều trị. Bác sĩ cũng đề nghị chụp thêm CT sọ não nếu thấy nghi ngờ.

Ban tổ chức giải đã ra quyết định cấm vĩnh viễn cầu thủ Hồng Quang dự các giải đấu của ban tổ chức. Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) cũng treo giò không thời hạn đối với cầu thủ Hồng Quang ở các giải do HFF tổ chức.

Một quan chức HFF cho biết, HFF đã đề nghị trọng tài Lê Tuấn Kiệt làm đơn gửi cơ quan công an, tố cáo hành vi bạo lực của cầu thủ Hồng Quang. Trong đơn, trọng tài Lê Tuấn Kiệt trình bày rõ sự việc và cho rằng, hành vi của cầu thủ Quang có dấu hiệu của vi phạm pháp luật, cần phải khởi tố hình sự.

Xem nhanh 20h: Toàn cảnh vụ giám đốc hành hung trọng tài

Diễn tiến mới nhất vụ trọng tài bị hành hung nặng, cầu thủ có nguy cơ bị khởi tố- Ảnh 3.

Và bị chấn thương sau khi bị hành hung

Diễn tiến mới nhất vụ trọng tài bị hành hung nặng, cầu thủ có nguy cơ bị khởi tố- Ảnh 4.

Cầu thủ Hồng Quang

Hành vi đánh người gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 134 bộ luật Hình sự 2015.

Luật Hình sự ghi rõ: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm, trong đó có trường hợp cố ý gây thương tích đối với người đang thi hành công vụ. 

Ở trường hợp trên, trọng tài Lê Tuấn Kiệt đang điều hành trận đấu, có nghĩa là đang thi hành công vụ.

 





Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.