Điều gì chờ đợi ông Troussier sau SEA Games 32?

17/05/2023 20:36 GMT+7

6 trận đấu tại SEA Games 32 đã giúp HLV Philippe Troussier hiểu hơn về bóng đá Việt Nam, và ngược lại, công chúng cũng hiểu thêm về triết lý và con đường của chiến lược gia người Pháp.

Tấm HCĐ sau 6 trận đấu ở SEA Games 32 đã khép lại bước khởi đầu của HLV Philippe Troussier cùng bóng đá Việt Nam. Đó là bước đi đầu tiên đầy khó khăn, khi U.22 Việt Nam của chiến lược gia người Pháp đã bị hoài nghi, mắc sai lầm, rồi vùng lên để giành lấy một tấm huy chương an ủi. "Khi treo tấm huy chương này lên tường, các cầu thủ sẽ nhớ lại kỷ niệm đã có cùng U.22 Việt Nam ở giải đấu này", ông Troussier chia sẻ.

Những điểm mạnh và yếu mà U.22 Việt Nam thể hiện ở giải này, nhìn chung không nằm ngoài dự tính ông Troussier đã sớm đề cập cách đây vài tháng. Đó là sự non nớt của lứa cầu thủ hầu hết chưa để lại dấu ấn ở V-League và giải hạng nhất, lại không có sự trợ giúp của đàn anh từ đội tuyển quốc gia như 2 kỳ SEA Games trước. Chân sút số 1 của U.22 Việt Nam, tiền đạo Văn Tùng mới ra sân 108 phút ở V-League. Trong khi ở đội U.22 Indonesia đã đánh bại U.22 Việt Nam ở bán kết, có rất nhiều cầu thủ đã chơi ít nhất 30 đến 35 trận tại giải quốc nội.

Điều gì chờ đợi ông Troussier sau khởi đầu tại SEA Games 32?  - Ảnh 1.

Với U.22 Việt Nam, hành trình phía trước sẽ còn rất rộng mở

Điều gì chờ đợi ông Troussier sau khởi đầu tại SEA Games 32?  - Ảnh 2.

U.22 Việt Nam trở lại đúng lúc

NGỌC DƯƠNG

Chênh lệch kinh nghiệm, cộng với việc phải thẩm thấu triết lý thi đấu hoàn toàn mới đặt U.22 Việt Nam vào thế khó. Tấm HCĐ, dẫu chưa đáp ứng kỳ vọng như chính HLV Troussier thừa nhận, nhưng U.22 Việt Nam đã thi đấu hết khả năng để đạt được.

Điều quan trọng với HLV Troussier là thông qua 6 trận ở SEA Games, nhà cầm quân người Pháp đã nhìn thấy tiềm năng của học trò, cùng khả năng tiếp thu, học hỏi lối chơi kiểm soát bóng để điều chỉnh phù hợp. Trong tháng 6, dự kiến chiến lược gia 68 tuổi có đợt tập trung dài hạn đầu tiên cùng đội tuyển Việt Nam, sau đó chỉ đạo U.23 Việt Nam đá giải giao hữu quốc tế Panda Cup ở Trung Quốc. HLV Troussier khẳng định 3 ưu tiên của ông trong năm nay bao gồm U.23 Việt Nam đá vòng loại U.23 châu Á, rồi đến đội tuyển quốc gia đá vòng loại World Cup 2026. Đợt tập trung tháng 6 là điểm tựa để hướng tới cả hai mục tiêu này.

Với đội tuyển Việt Nam, thuận lợi của ông Troussier là chất lượng và kinh nghiệm cầu thủ cao hơn U.22 Việt Nam. Việc truyền đạt ý đồ và đấu pháp cho cầu thủ sẽ thuận lợi hơn với nhà cầm quân người Pháp. Dù vậy, cũng có khó khăn, bởi với một đội tuyển đã quen với lối chơi phòng ngự phản công dưới thời HLV Park Hang-seo trước đây, việc nắn chỉnh chưa bao giờ đơn giản. Trong 4 ngày đội tuyển quốc gia tập dưới quyền ông Troussier, một số cầu thủ quen chuyền dài đã bị ban huấn luyện nhắc nhở. "Có những cầu thủ bất ngờ với triết lý mới và thừa nhận quãng thời gian tập luyện 4 ngày ở đội tuyển dài như 2 tuần", bình luận viên Vũ Quang Huy phân tích.

Điều gì chờ đợi ông Troussier sau khởi đầu tại SEA Games 32?  - Ảnh 3.

HLV Troussier đã thấy tiềm năng của cầu thủ trẻ Việt Nam

NGỌC DƯƠNG

Bên cạnh phổ biến lối chơi mới, ông Troussier còn phải hòa hợp lớp đàn anh với lứa trẻ. Ở đợt tập trung trước, ông thầy người Pháp khẳng định chỉ gọi khoảng 60% số cầu thủ hiện tại lên tuyển, còn lại sẽ trao cơ hội cho lứa U.22, U.20 và một số nhân tố mới tại V-League. Xây dựng và kế thừa đội tuyển thế nào để mở ra chu kỳ thành công mới là thử thách với nhà cầm quân người Pháp, khó hơn nhiều so với chướng ngại ở SEA Games.

Còn việc huấn luyện U.23 Việt Nam dự vòng loại U.23 châu Á, HLV Troussier sẽ cần tiếp tục kiên nhẫn với học trò và điều chỉnh lối chơi, bởi chất lượng đối thủ tại đây sẽ cao hơn sân chơi Đông Nam Á. Dù vậy, lứa học trò của ông thầy người Pháp đã cho thấy nỗ lực đứng lên từ thất bại ở SEA Games. Đó là vốn quý để HLV Troussier thêm kiên định vào triết lý và lựa chọn nhân sự.

U.22 Việt Nam được VFF thưởng lớn, HLV Troussier vì sao không nằm trong danh sách thưởng?

Nhìn chung, khởi đầu tại SEA Games 32 đã giúp HLV Troussier vẽ bức tranh tổng quan về bối cảnh bóng đá Việt Nam. Ông sẽ có khoảng 3 tháng trước mắt để chuẩn bị cho các giải đấu dồn dập cuối năm. Dù còn khó khăn, nhưng những tia sáng lóe lên ở SEA Games cho thấy chặng đường phía trước ông thầy người Pháp vẫn có những điểm đáng để hy vọng, chứ không đến nỗi mù mịt khó khăn.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.