Điều gì đẩy CLB Đà Nẵng đến kịch bản xuống hạng?

15/08/2023 14:19 GMT+7

Vé xuống hạng của CLB Đà Nẵng là minh chứng cho cuộc chơi khắc nghiệt ở V-League, nơi các đội bóng dễ bị tụt hậu nếu chậm thay đổi.

Đoạn kết buồn

Chiến thắng 3-1 trước CLB Khánh Hòa ở vòng hạ màn nhóm đua trụ hạng không thể giúp CLB Đà Nẵng ở lại V-League 2023, bởi ở trận đấu cùng giờ, CLB TP.HCM và CLB Bình Dương cùng về đích an toàn với trận hòa không bàn thắng.

Thực tế, CLB Đà Nẵng chỉ có thể tự trách mình khi đánh mất quyền tự quyết trước lượt đấu cuối, dù xuyên suốt cuộc đua trụ hạng, đội bóng sông Hàn luôn ở thế chủ động.

Trận thua 0-1 trước SLNA ở vòng 4 giai đoạn 2 V-League là cú ngã then chốt đẩy thầy trò HLV Phạm Minh Đức xuống hạng. Đối thủ chỉ còn 1 ngoại binh, đã hết động lực và tung vào sân nhiều cầu thủ trẻ, nhưng đội Đà Nẵng vẫn thua trên sân nhà. Suất xuống hạng là xứng đáng với tập thể đã đánh rơi nhuệ khí ở thời điểm quan trọng nhất.

Điều gì đẩy CLB Đà Nẵng đến bi kịch xuống hạng? - Ảnh 1.

CLB Đà Nẵng (áo cam) xuống hạng

VPF

Lý do CLB Đà Nẵng rơi xuống giải hạng nhất được tóm gọn ở những con số thống kê. Đội bóng sông Hàn có hàng công kém nhất giải với vỏn vẹn 11 bàn trong 18 trận (trung bình 0,61 bàn mỗi trận). Với hàng công ghi bàn nhỏ giọt, nên dù sở hữu hàng thủ chắc chắn thứ hai giải đấu, nhưng CLB Đà Nẵng chỉ giành 2 chiến thắng từ đầu mùa (ít nhất giải).

Ở giai đoạn 2, CLB Đà Nẵng toàn hòa và thua trước các đối thủ cạnh tranh trực tiếp. Nếu trận hòa 0-0 với CLB Bình Dương khiến đội Đà Nẵng lỡ cơ hội bứt khỏi đà bám đuổi của đối thủ, thất bại 0-1 trước CLB TP.HCM đã lột tả hết sự yếu kém của học trò HLV Phạm Minh Đức. Các cầu thủ tấn công hời hợt, dứt điểm thiếu nhạy bén và phòng ngự lỏng lẻo.

Dù CLB Đà Nẵng được bổ sung tân binh Lucao, nhưng chân sút người Brazil không phải mẫu cầu thủ độc lập tác chiến tốt, mà cần hệ thống phù hợp để hỗ trợ. Ở CLB Hà Nội, Lucao được "tiếp đạn" liên tục bởi những mũi công sáng tạo như Văn Quyết, Tuấn Hải. Còn sang đội Đà Nẵng, cầu thủ này chỉ chờ trong vòng cấm để đón những quả tạt không có điểm rơi.

Điều gì đẩy CLB Đà Nẵng đến bi kịch xuống hạng? - Ảnh 2.

Lực lượng CLB Đà Nẵng không đồng đều

VPF

"Các cầu thủ của tôi quá nặng nề tâm lý. Những con người mà tôi đang nắm có thể chơi kiểm soát bóng, cùng lối chơi rõ nét. Trong các buổi tập, tôi tập cho các bạn dứt điểm rất nhiều và các bạn dứt điểm cũng rất hay, nhưng khi vào thi đấu thì ngược lại hoàn toàn. Điều này khiến ban huấn luyện, cũng như các cầu thủ không hiểu vì sao vào trận không đá được gì", HLV Phạm Minh Đức chia sẻ.

Tụt dốc

So với lần gần nhất vô địch V-League (năm 2012), CLB Đà Nẵng đã xuống dốc quá nhanh. Trong giai đoạn đỉnh cao (2009-2014), đội bóng sông Hàn là sự pha trộn của các cầu thủ trẻ "của nhà trồng được" đầy tiềm năng, các cầu thủ giàu kinh nghiệm như Minh Phương, Thanh Hưng, Hoàng Quãng, Hải Lâm, Phước Vĩnh, Văn Hạnh, cùng dàn ngoại binh nức tiếng với Gaston Merlo, Nguyễn Rogerio,...

Với hỏa lực chất lượng rải đều 3 tuyến, CLB Đà Nẵng trình diễn lối chơi tấn công hấp dẫn, phòng ngự cũng rất chắc chắn. Tuy nhiên từ năm 2018 trở về sau, đội bóng sông Hàn đã không còn mọi yếu tố từng làm nên vị thế thống trị.

Chất lượng cầu thủ trẻ Đà Nẵng đi xuống, với thành tích nghèo nàn ở mọi lứa U, dẫn đến lớp kế cận ở đội 1 không đảm bảo. Ngoại binh thậm chí còn là điểm yếu, khi đội Đà Nẵng liên tục... mua hớ, phải thanh lý gấp sau vài trận.

Điều gì đẩy CLB Đà Nẵng đến bi kịch xuống hạng? - Ảnh 3.

Điều gì đẩy CLB Đà Nẵng đến bi kịch xuống hạng? - Ảnh 4.

CLB Đà Nẵng phải làm lại ở giải hạng nhất

VPF

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá: "CLB Đà Nẵng mùa này tin tưởng vào những cầu thủ thuộc diện tự đào tạo, nhưng phong độ nhóm cầu thủ này không tốt. Các cầu thủ có thể là hạt nhân lối chơi như Anh Tuấn, Hoàng Quãng, Văn Long đều qua đỉnh cao, trong khi lớp trẻ bất ổn, ngoại binh cũng tệ".

Những cầu thủ ra sân nhiều hơn 12 trận cho CLB Đà Nẵng mùa này được chia thành 2 nhóm, đó là nhóm trẻ gồm Duy Cương, Phi Hoàng, Đình Duy, cùng nhóm lớn tuổi với Anh Tuấn, Công Nhật, Quách Tân, Minh Tâm. Trong khi dàn cầu thủ trẻ quá thiếu kinh nghiệm ở V-League, dàn cầu thủ lớn tuổi không đủ sức gánh vác. 

Những trụ cột đang ở độ đỉnh cao chỉ có Văn Long, Ngọc Toàn,... như vậy là không đủ để đối đầu với những CLB đồng đều hơn.

Cơ hội trở lại?

HLV Phạm Minh Đức chia sẻ trong ngày CLB Đà Nẵng xuống hạng: "Đình Duy, Phi Hoàng, Duy Cương, Văn Hữu còn nhiều cơ hội phát triển, nếu có đá một mùa hạng nhất trong điều kiện không có cầu thủ ngoại thì cũng là điều tốt để các em nâng cao hơn nữa năng lực của mình.

Thất bại ở mùa này cũng là dịp tốt để lứa trẻ tiềm năng này nhìn lại, nhằm phấn đấu tốt hơn vì tương lai các em còn dài, đa số chỉ mới 20, 22 tuổi. Nếu đá tốt thì sớm muộn cũng sẽ khẳng định được vị trí. Nếu lãnh đạo và TP.Đà Nẵng đầu tư hơn nữa cho đội bóng, Đà Nẵng sẽ sớm quay lại V-League, thậm chí có thể trở lại từ mùa giải 2024 - 2025. CLB Đà Nẵng vẫn có nhiều cầu thủ nội chất lượng, có thể chiến rất tốt ở đấu trường hạng nhất".

Mấu chốt của CLB Đà Nẵng nằm ở nguồn lực đầu tư. Đội bóng sông Hàn không chỉ cần củng cố khâu đào tạo trẻ, mà còn cần thêm nội binh chất lượng. Ngay cả sân chơi hạng nhất giờ cũng không dễ dàng. Cú sốc xuống hạng có thể là động lực để thầy trò HLV Phạm Minh Đức vực dậy lại từ đầu.

CLB Đà Nẵng cần phải sửa, muộn còn hơn không.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.