Điều thú vị bị lãng quên ở V-League

31/10/2023 17:08 GMT+7

Từ mùa giải 2023, ban tổ chức giải V-League đã triển khai lắp đặt mixed zone (khu vực hỗn hợp) ở sân vận động của các CLB tham dự giải đấu. Đến V-League 2023 - 2024, các quy định liên quan đã được triển khai đồng bộ với những hướng dẫn cụ thể đến các đội bóng.

Theo định nghĩa, mixed zone là khu vực báo giới có thể khai thác hình ảnh, phỏng vấn cầu thủ và HLV tham dự trận đấu bằng những câu hỏi chớp nhoáng. Ngoài họp báo, mixed zone có thể coi là nơi sôi động nhất sau khi trận đấu diễn ra.

Có 2 thời điểm khu vực này hoạt động là trước trận đấu - khi 2 đội bóng tới sân (theo quy định, 2 đội bóng cần có mặt ở sân trước 75 phút so với giờ diễn ra trận đấu). Đây là thời điểm chỉ dành cho đơn vị sản xuất truyền hình trực tiếp được phép độc quyền khai thác. Ở thời điểm này, HLV trưởng sẽ được mời tham gia trả lời những câu hỏi nhanh từ phía đơn vị truyền hình và hình ảnh sau đó nhanh chóng được gửi về đài để làm điểm tin trước trận đấu, góp phần mang đến những thông tin hiện trường thú vị cho khán giả cả nước. Thời điểm còn lại là khi 2 đội ra về sau trận đấu. Đây là lúc tất cả phóng viên được tự do khai thác nếu nhận được sự đồng ý trả lời của cầu thủ, ban huấn luyện 2 đội bóng.

Điều thú vị bị lãng quên ở V-League - Ảnh 1.

Nhiều hình ảnh thú vị xuất hiện ở khu vực mixed zone

Chụp Màn Hình

Tại các giải đấu quốc tế và trên thế giới, khán giả từng chứng kiến rất nhiều điều thú vị ở mixed zone. Siêu sao Cristiano Ronaldo từng hướng dẫn phóng viên cách phát âm đúng tên người đồng đội Fabio Coentrao tại nơi này. Hình ảnh các cầu thủ đội tuyển quốc gia thay nhau trêu chọc đội trưởng Quế Ngọc Hải sau trận thắng 3-1 khi làm khách trước Indonesia tại vòng loại thứ 2 World Cup 2022 cũng từng xuất hiện tại mixed zone.

Nhìn lại V-League, dù ban tổ chức giải đang cố gắng xây dựng “thói quen” này, nhằm mang lại hình ảnh chuyên nghiệp hơn, nhưng mixed zone dường như chưa phát huy hết tác dụng và chưa được các đội bóng thoải mái đón nhận. Nhiều trận đấu, cầu thủ 2 đội vẫn chưa có thói quen đi qua khu vực mixed zone, hoặc đi qua với sự e dè trước truyền thông báo chí.

Điều thú vị bị lãng quên ở V-League - Ảnh 2.

Duy Mạnh trêu Ngọc Hải khi trung vệ này đang trả lời phỏng vấn ở khu vực mixed zone, sau trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 trên sân Mỹ Đình

N.T

Mixed zone đã được triển khai làm quen từ mùa giải 2023 và chính thức đưa vào quy chuẩn triển khai từ V-League 2023 - 2024. VPF cũng tiếp tục gửi văn bản đến các CLB tham dự giải, đề nghị phối hợp thực hiện các hoạt động tại khu vực mixed zone với mục đích đẩy mạnh công tác truyền thông, nâng cao hình ảnh cho giải đấu nói chung và CLB nói riêng. Hy vọng rằng trong thời gian tới, khán giả và người hâm mộ các đội bóng sẽ được chứng kiến những điều thú vị xung quanh khu vực mixed zone mới mẻ và chứa đựng nhiều sự thú vị này.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.